Nhập khẩu trang 20.000 đồng/ cái, bán giá gấp 4 lần kiếm lời

PV 05/02/2020 19:41

Linh thu mua khẩu trang với giá 20.000 đồng nhưng bán ra 80.000 đồng/chiếc.

Khoảng 14h chiều 5/2/2020, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 90B1-89028 chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra người và phương tiện, lực lượng Công an phát hiện bên trong nhiều thùng giấy chứa số lượng lớn khẩu trang do Hàn Quốc sản xuất. Kiểm đếm ban đầu, số hàng này gồm 400 chiếc khẩu trang có giá trị hơn 30 triệu đồng.

Bước đầu, nam thanh niên điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Tuấn Linh (34 tuổi, trú tại Duy Tiên, Hà Nam).

Vào thời điểm kiểm tra Linh đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Qua đấu tranh, Linh khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh Corona đang bùng phát nên nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao, đã nảy sinh ý định nhập mẫu khẩu trang nước ngoài về để bán kiếm lời.

Linh thu mua khẩu trang với giá 20.000 đồng nhưng bán ra 80.000 đồng/chiếc. Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản tạm giữ lô hàng xử lý theo luật định.

Trước đó, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo hiện tượng đầu cơ, sản xuất, buôn lậu khẩu trang y tế kém chất lượng, không rõ xuất xứ nguồn gốc. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý cương quyết đối với các cơ sở, cá nhân có biểu hiện buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ, găm hàng, nâng giá các mặt hàng y tế.

Nếu người dân phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật tương tự nêu trên, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ theo đường dây nóng của Công an các đơn vị, địa phương. Bộ Công an khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội của một số đối tượng nhằm mục đích tạo ra tình trạng khan hiếm giả, phục vụ việc đầu cơ, găm hàng, trục lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhập khẩu trang 20.000 đồng/ cái, bán giá gấp 4 lần kiếm lời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO