Nhật Bản khẳng định chưa thể ký hiệp ước hòa bình với Nga

Theo TTXVN 18/10/2018 21:41

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/10 cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với ông rằng Tokyo không thể lập tức ký một hiệp ước hòa bình với Moskva trước khi nhất trí một số điều kiện tiên quyết.

Nhật Bản khẳng định chưa thể ký hiệp ước hòa bình với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AP).

Tổng thống Putin, cùng với Thủ tướng Abe tham dự một diễn đàn kinh tế tại Vladivostok hồi tháng trước, đã đề xuất Nhật Bản và Nga ký kết một hiệp ước hòa bình vô điều kiện, theo đó sẽ chính thức chấm dứt các động thái thù địch thời Chiến tranh Thế giới thứ hai giữa hai nước.

Trước đó, ngày 13/10, đại diện toàn quyền của Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga, ông Aiki Toshihiro cho biết Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe có thể hội đàm trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra tại Singapore vào tháng 11.

Ông Toshihiro nói: “Liên quan tới Hội nghị cấp cao Đông Á ở Singapore, không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa nguyên thủ hai quốc gia (Nga và Nhật Bản). Tuy nhiên, hiện hai bên chưa ấn định thời điểm và điều kiện tiến hành cuộc hội đàm".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản khẳng định chưa thể ký hiệp ước hòa bình với Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO