Nhật Bản quyết định ngừng các dự án ODA cho Trung Quốc

Theo TTXVN 23/10/2018 10:54

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 23/10 cho biết, nước này đã quyết định ngừng các dự án viện trợ phát triển chính thức vào tài khóa tới cho Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhật Bản quyết định ngừng các dự án ODA cho Trung Quốc

Một cảng hàng hóa ở Giang Tô của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Nhật Bản sẽ đề xuất một sáng kiến mới, theo đó hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này sẽ hợp tác cùng nhau giúp xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển. Theo các nguồn tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đề xuất các kế hoạch trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày 26/10 tới ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nhật Bản đã viện trợ vốn ODA cho Trung Quốc trị giá 3.650 tỷ yen (32,4 tỷ USD) kể từ năm 1979, một năm sau khi hai nước ký hiệp ước hòa bình và hữu nghị song phương.

Dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 25/10, và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản quyết định ngừng các dự án ODA cho Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO