Nhật Bản sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt tại một số sân bay

Hoài An 03/07/2019 04:00

Cơ quan quản lý di trú Nhật Bản sử dụng công nghệ trên dành cho khách nước ngoài cư trú ngắn hạn khi rời khỏi Nhật Bản.

Ảnh nhận dạng được lưu trong chip IC của hộ chiếu khách du lịch sẽ được quét và so sánh với ảnh chụp tại cổng, nếu hai hình ảnh khớp nhau thì cổng sẽ tự động mở. Hệ thống này sẽ được triển khai tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo từ ngày 24/7 và được triển khai tại các sân bay Narita, Kansai, Fukuoka, Chubu và Chitose đến cuối năm nay, trước dịp diễn ra sự kiện Olympic 2020 và Paralympic 2020 tại Tokyo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt tại một số sân bay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO