Nhật Bản và EU tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Bùi Loan 07/04/2017 18:12

Ngày 7/4, Nhật Bản thông báo kéo dài lệnh trừng phạt CHDCND Triều Tiên thêm 2 năm, chỉ một ngày sau khi EU mở rộng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Theo ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Nhật Bản đã đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. Các biện pháp trừng phạt hiện hành của Nhật Bản đối với Triều Tiên dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 13/4 tới.

Do đó, quyết định này sẽ cho phép Nhật Bản tiếp tục thực thi lệnh cấm vận thương mại đối với Triều Tiên và ngăn chặn các tàu chở hàng của Triều Tiên cập cảng nước này.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/4 thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến một loạt vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa thời gian gần đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản và EU tăng cường trừng phạt Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO