Nhật định làm mưa sao băng nhân tạo

B.Loan 29/05/2016 10:05

Nhật Bản dự định sẽ làm mưa sao băng nhân tạo, thay vì bắn pháo hoa trong lễ khai mạc Olympic mùa hè 2020. Theo truyền thông Nhật, công ty Star-ALE của Nhật Bản đang đấu thầu dự án này. 

Nhật định làm mưa sao băng nhân tạo

Họ sẽ thực hiện bằng cách phóng vệ tinh lên quỹ đạo mang theo 500- 1000 “hạt nguồn” đặc biệt chứa các hóa chất có thể phát ra nhiều màu khác nhau khi bốc cháy. Khi rơi vào khí quyển Trái Đất, chúng sẽ cháy tạo thành một cảnh tượng giống như mưa sao băng cho khán giả chiêm ngưỡng từ mặt đất. Star-ALE dự kiến ra mắt nguyên mẫu thiết bị tạo mưa sao băng đầu tiên vào nửa cuối năm 2016 và hy vọng có thể thử nghiệm thực sự vào năm 2018. Tuy nhiên, chi phí cho dự án này khá tốn kém với mỗi hạt nguồn là 8.100 USD, chưa bao gồm chi phí phóng vệ tinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật định làm mưa sao băng nhân tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO