Nhiếp ảnh gia không tay không chân

B.L. 04/10/2017 08:05

Anh Achmad Zulkarnain ở Indonesia bị dị tật bẩm sinh và không hề có bàn tay, bàn chân. Thế nhưng chàng trai 24 tuổi vẫn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với các tác phẩm để đời.

Achmad Zulkarnain cho biết bản thân theo đuổi đam mê nhiếp ảnh từ rất lâu trước đây và dù không có bàn tay nhưng anh vẫn có thể sử dụng khuôn mặt, miệng và cánh tay để điều khiển máy ảnh.

Lúc mới đầu, việc sử dụng máy ảnh thực sự khó khăn nhưng sau thời gian dài làm quen, Zulkarnain đã có thể chụp ảnh thành thạo, không những thế còn có những bức hình đầy tính nghệ thuật.

Hiện tại, Zulkarnain đã thành lập hẳn một công ty riêng mang tên Dzoel để giúp quản lý các đơn hàng chụp ảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiếp ảnh gia không tay không chân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO