Nhiều cán bộ Liên minh HTX Hậu Giang bị kỷ luật

Tuấn Quang 10/10/2016 16:56

Chiều 10/10, Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Hậu Giang cho biết vừa tiến hành xử lý kỷ luật một số cán bộ Đảng viên của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh do có sai phạm về tài chính xảy ra tại cơ quan này.

Nhiều cán bộ Liên minh HTX Hậu Giang bị kỷ luật

Trụ sở Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Y, Phó Chủ nhiệm UBKT xác nhận có 5 cá nhân bị kỷ luật về mặt Đảng gồm: ông Nguyễn Hoàng Trọng, Trưởng phòng tư vấn và hỗ trợ kinh tế hợp tác bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; 4 người bị kỷ luật với hình thức khiển khách gồm: Ông Nguyễn Phát Triển, chuyên viên phòng tư vấn và hỗ trợ kinh tế hợp tác; ông Trần Văn Thông, Phó trưởng phòng tư vấn và hỗ trợ kinh tế hợp tác; ông Trần Quốc Thắng, nguyên cán sự phòng tư vấn và hỗ trợ kinh tế hợp tác và bà Trần Thị Kiều Hạnh, Kế toán liên minh HTX.

Trong năm 2014, ông Nguyễn Phát Triển đã lập chứng từ thanh toán chi phí 3 lớp tập huấn sai quy định với số tiền trên 10 triệu đồng. Liên quan đến nội dung này, ông Trần Quốc Thắng bị phát hiện đã thanh toán chi phí 6 lớp tập huấn sai quy định hơn 26 triệu đồng.

Đối với ông Trần Văn Thông đã sai phạm trong việc lập chứng từ thanh toán 11 băng gôn bế giảng sai quy định với số tiền hơn 3,8 triệu đồng.

Bà Trần Thị Kiều Hạnh với trách nhiệm là kế toán đã thiếu trách nhiệm kiểm tra trong việc thẩm định chứng từ, dẫn đến thanh quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng sai quy định số tiền hơn 41 triệu đồng.

Bà Hạnh cũng thiếu kiểm tra trong việc thẩm định chứng từ thanh quyết toán công tác phí của 11 cán bộ công chức cơ quan, chưa đúng với chi tiêu nội bộ với số tiền hơn 15 triệu đồng.

Cá nhân ông Nguyễn Hoàng Trọng đã thiếu kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới của mình dẫn đến lập chứng từ thanh toán chi phí mở lớp tập huấn sai quy định với số tiền hơn 41 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBKT còn kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan là ông Hà Văn Biên, thời điểm xảy ra sai phạm là Chủ tịch liên minh HTX và ông Trần Nghĩa Bình, Phó Chủ tịch liên minh HTX.

UBKT cũng kiến nghị xử lý 5 cá nhân trực tiếp tham mưu mở 11 lớp tập huấn trong năm 2014 và phải kiểm điểm rút kinh nghiệm 11 cá nhân lập chứng từ thanh, quyết toán sai như đã nói trên.

Ông Nguyễn Văn Y cho biết thêm: Vừa qua, ông Hà Văn Biên và ông Trần Nghĩa Bình cũng đã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều cán bộ Liên minh HTX Hậu Giang bị kỷ luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO