Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội mùa hoa sưa Tam Kỳ

Tấn Thành - Chí Đại 01/04/2022 13:03

Sáng 1/4, ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, Lễ hội mùa hoa sưa 2022, diễn ra từ ngày 5 đến 16/4 tại Vườn Cừa, làng Hương Trà, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.

Hoa sưa khoe sắc vàng bên bờ sông Tam Kỳ.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, với nhiều hoạt động đặc sắc ý nghĩa và hấp dẫn, như Lễ khai mạc và giao lưu nghệ thuật tại Vườn Cừa; thả đèn hoa đăng trên sông Tam Kỳ; Ngày hội Áo dài, trao giấy chứng nhận kết hôn; Trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật; Thí điểm trải nghiệm du lịch đường sông; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm quà tặng Ocop và du lịch địa phương; Đêm giao lưu âm nhạc đường phố.

Những hàng sưa đang khoe sắc.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, lễ hội hoa sưa năm nay với 21 hoạt động khác nhau nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên và mục tiêu của thành phố hướng xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng” gắn với việc hình thành Khu du lịch sinh thái Hương Trà, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố trở thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Một cây sưa đang trổ rộ bông vàng ở TP Tam Kỳ.

Được biết, với 4.897 cây sưa hoa vàng đang vào mùa khoe sắc trên khắp các nẻo đường của TP Tam Kỳ.

Đặc biệt là ở Vườn Cừa, làng sinh thái Hương Trà, nơi đây có hàng cây sưa và cừa cổ thụ gần 300 năm tuổi, hoa sưa dát vàng khắp lối đi và soi bóng nước bên bờ sông Tam Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội mùa hoa sưa Tam Kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO