Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng

Hoàng Minh 16/05/2019 07:33

Nhân Ngày quốc tế Bảo tàng (18/5) và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, các bảo tàng tại Hà Nội vừa triển khai các hoạt động chào mừng.

Từ ngày 17/5 đến hết tháng 8/2019, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một Con Người”. Với gần 200 tài liệu, hiện vật, ảnh tiêu biểu được lựa chọn, thể hiện ở 2 nội dung “Hồ Chí Minh - trọn đời vì nước vì dân” và “Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại”. Trưng bày thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và sau khi đất nước giành được độc lập: Hoạt động phát triển kinh tế, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, suốt cuộc đời vì hạnh phúc của nhân dân. Những hiện vật tiêu biểu gồm có bản thảo, bút tích, các bài báo, tác phẩm... do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh viết hoặc đánh máy trên nhiều loại giấy khác nhau. Trong đó, có một số hiện vật là Bảo vật quốc gia như cuốn sách “Đường Kách mệnh”, tác phẩm “Ngục trung nhật ký”, bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Ngoài ra, còn có những đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày như vali, bát đũa, nồi cơm, hòn đá, quần áo, máy chữ... thể hiện cuộc sống giản dị mà rất gần gũi với nhân dân của người chiến sỹ cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Những món quà tặng của nhân dân Việt Nam như áo, cờ thi đua, bức vẽ, thêu, ấm chén, túi, khăn đội đầu, vòng, quả còn... hay quà tặng của Chính phủ, nhân dân thế giới: Lục bình, tượng gỗ, bộ đồ ăn bằng bạc, bình đựng rượu, mô hình tháp Epphen... thể hiện tình cảm của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, từ ngày 17/5 đến ngày 22/9, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày “Báu vật sông Hồng - Sưu tập Khảo cổ học từ Bảo tàng Việt Nam”, tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage (Saint Petersburg, Nga).

Từ ngày 16/5 đến ngày 15/7, hướng tới kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tổ chức triển lãm Kiêu hãnh Trường Sơn. Với câu chuyện, lời kể của 60 nhân vật về lý tưởng, cuộc sống của những cô gái hoạt động trên đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cũng như phía sau cuộc chiến họ là ai, họ làm gì… Đặc biệt, triển lãm tập trung nhiều vào chủ đề “Vì em là con gái” – chuyện về cuộc sống đời thường hàng ngày, suy nghĩ, tâm trạng, niềm vui, nỗi buồn, những sợ hãi, những ám ảnh… rất con gái, chỉ con gái mới có trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Quốc tế Bảo tàng, vào ngày 18/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra trưng bày với chủ đề “Bảo tàng là trung tâm văn hóa: Tương lai của truyền thống”. Đặc biệt, Bảo tàng phối hợp với sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền tổ chức Chương trình “Hoạt động trải nghiệm và Trưng bày sản phẩm chế tác ReÁCt”. Với thông điệp “Từ bỏ xó đến hay ho”, 20 sản phẩm có công dụng hữu ích được tái chế từ những vật dụng “bị bỏ xó” hay không còn giá trị sử dụng, giới thiệu tại khuôn viên Bảo tàng, chia làm 5 khu vực - tương ứng với 5 giác quan: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Ở mỗi khu vực, khách tham quan sẽ tương tác với sản phẩm bằng giác quan tương ứng như lắng nghe âm thanh của nhạc cụ làm từ vật liệu cũ, cảm nhận mùi hương và thực phẩm từ vỏ hoa quả, bã cà phê... Được biết, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam miễn phí vé vào cửa đối với mọi đối tượng khách tham quan.

Ngoài ra, vào ngày 18/5, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Florence (Italia) và Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Khám phá đa dạng côn trùng Việt Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO