Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng

Hạnh Nguyên 19/10/2019 16:38

Sáng 19/10, tại khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019).

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng

Toàn cảnh tọa đàm.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Bộ Công an và đông đảo đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tham dự tọa đàm.

Đề dẫn tọa đàm do Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông trình bày đã ôn lại tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của Lý Tự Trọng - đoàn viên TNCS đầu tiên. Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh: Câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống và vũ khí chiến đấu, kim chỉ nam hành động của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng.

Chủ trì tọa đàm mong muốn các đại biểu, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận làm sâu sắc thêm những cống hiến của đồng chí Lý Tự Trọng đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời đúc rút bài học, đưa ra giải pháp nhằm giáo dục, rèn luyện đoàn viên, phát huy trách nhiệm của tổ chức Đoàn để viết tiếp con đường cách mạng của thế hệ cha anh đi trước.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung làm rõ hơn những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn về “con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”, từ đó tạo tiền đề để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm nhận được 12 tham luận của các đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc, tiêu biểu như các tham luận: “Xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau - Những bài học quý báu qua tấm gương Lý Tự Trọng” của Tiến sĩ Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; tham luận “Tuổi trẻ Hà Tĩnh noi gương anh Lý Tự Trọng, sáng lý tưởng, vững niềm tin, thi đua hành động cách mạng xây dựng quê hương phát triển bền vững” của đồng chí Nguyễn Ny Hương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; “Nâng cao chất lượng đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thông qua các phong trào, chương trình, chiến dịch tình nguyện” của đồng chí Doãn Trường Quang, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh...

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải phân tích, các tham luận tại tọa đàm đã làm rõ hơn và khẳng định những cống hiến của đồng chí Lý Tự Trọng đối với cách mạng Việt Nam. Từ đó có sự đúc rút, liên hệ về công tác giáo dục, rèn luyện, tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới theo tinh thần Lý Tự Trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương pháp, tăng cường các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện về tư tưởng, bản lĩnh, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật; bồi đắp, khích lệ tuổi trẻ biết tự hào, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng - 1

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng.

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng, tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng cũng đã diễn ra triển lãm ảnh “Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Trước đó, nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng cũng được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và các địa phương triển khai sôi nổi, phong phú, cụ thể như thi Rung chuông vàng, thi video clip, thi trắc nghiệm, thi báo cáo viên tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các hoạt động thể thao như tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá nam- nữ, các hội thi văn nghệ; các hoạt động về nguồn, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 232 diễn đàn sinh hoạt “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”; triển khai, thực hiện 339 công trình, phần việc thanh niên các cấp, trong đó một số đã hoàn thành, bàn giao sử dụng; tổng giá trị nguồn lực hơn 3 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công tình nguyện của đoàn viên thanh niên…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO