Nhiều huyện của tỉnh Long An vượt mốc 2.000 người nhiễm Covid-19

Đoàn Xá 04/08/2021 07:56

Tính đến sáng 4/8, tỉnh Long An đã ghi nhận 7.458 ca nhiễm Covid-19, trong đó có một số huyện vượt mốc 2.000 ca nhiễm. Số người tử vong vì Covid-19 ở Long An là 74 người, chiếm khoảng 1% số người nhiễm.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, tới thời điểm hiện tại, tỉnh này ghi nhận 7.458 ca nhiễm Covid-19, hầu hết là trong cộng đồng. Đặc biệt, số ca nhiễm của một số huyện đã vượt mốc 2.000 ca như Cần Giuộc (2.224 ca), Đức Hòa (2.111 ca). Ngoài ra, các địa phương khác như huyện Bến Lức (1.196 ca), Cần Đước (602 ca) hay thành phố Tân An (300 ca) cũng được coi là “vùng đỏ” với mật độ ca nhiễm nhiều, phức tạp.

Ngược lại, nhiều huyện, thị xã khác của tỉnh Long An lại có số ca nhiễm rất ít, được coi là “vùng xanh” an toàn như huyện Mộc Hóa (5 ca), Vĩnh Hưng (7 ca), Thạnh Hóa (8 ca)... Ngoài ra, số người tử vong trên địa bàn tỉnh Long An được ghi nhận là 74 người, chiếm khoảng 1% số người nhiễm.

Bên cạnh đó, một thống kê đáng chú ý là tỉnh này đang có 6.481 người cách ly tập trung và 6.359 người cách ly tại nhà. Và số người nhiễm Covid-19 trong khu cách ly liên tục tăng trong khoảng 10 ngày gần đây, lên tới 755 người. Trong khi đó, thống kê vào ngày 27/7 khu cách ly chỉ có 455 người, tăng thêm 300 ca.

Theo đại diện tỉnh Long An, hiện chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở tỉnh đang gấp rút triển khai. Với khoảng 1,3 triệu người theo thống kê, tỉnh Long An sẽ chia làm 2 giai đoạn để tiêm, được phân theo vùng đỏ và vùng xanh. Trong đó số cư dân nằm trong vùng đỏ (huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa, Bến Lức, thành phố Tân An) ở trên vào khoảng 645.000 người, xấp xỉ bằng cư dân ở vùng xanh.

Theo kế hoạch, mũi 1 sẽ được triển khai tiêm vào ngày 9/8 tới, dự kiến kéo dài trong khoảng 1 tháng. Trong 1 tháng này, cư dân ở vùng đỏ sẽ được chia thành 3 nhóm để lực lượng y tế phân loại và tiêm, với ưu tiên nhưng người tuyến đầu, người lớn tuổi, mắc bệnh nền, người có nguy cơ lây nhiễm cao...

Tới thời điểm hiện tại, tỉnh Long An đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 được khoảng 3 tuần, riêng một số địa phương ở vùng đỏ có thể lên tới hơn 4 tuần (thực hiện trước khi Thủ tướng Chính phủ buộc các tỉnh phía Nam). Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn vẫn liên tục tăng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều huyện của tỉnh Long An vượt mốc 2.000 người nhiễm Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO