Nhiều khu vực cả nước có mưa, đề phòng lốc sét, ngập úng

P.Vân 19/11/2022 07:49

Từ ngày 19/11 đến ngày 20/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4 - 7 độ Vĩ Bắc.

Dự báo diễn biến trong 24h tới: Ngày và đêm 19/11: Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau Cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Ngoài ra trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ Vĩ Bắc có khả năng hình thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm 19/11, khu vực khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Cảnh báo: Ngày 20/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,5 m; khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3,0 m. Từ đêm 20/11 gió có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo mưa lớn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; cảnh báo mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Hiện nay (19/11), khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/11 đến 3h ngày 19/11 có nơi trên 50 mm như: Cao Lãnh (Đồng Tháp) 82,6 mm, Hòa Ninh (Vĩnh Long) 75 mm, Nhơn Hòa Lập (Long An) 60,8 mm, Vĩnh Hựu (Tiền Giang) 57,8 mm, Trà Nóc (Cần Thơ) 56 mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ ngày 19/11 đến ngày 20/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 19/11, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Trung Bộ Từ 7h ngày 19/11 - 7h ngày 21/11 lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ Từ 7h ngày 19/11 - 7h ngày 21/11 lượng mưa từ 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ Từ 7h - 19h ngày 19/11, lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm3.

Cảnh báo từ 7h ngày 21/11 đến 7h ngày 22/11: Khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 100 mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến ngày 22/11; từ ngày 23/11 mưa giảm dần và có khả năng mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1

Dự báo tác động của mưa lớn: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều khu vực cả nước có mưa, đề phòng lốc sét, ngập úng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO