Nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm 64 năm giải phóng Thủ đô

Hoàng Minh 01/10/2018 08:35

Kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018), UBND TP Hà Nội, Sở VHTT, Ban Quản lý phố cổ… sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa chào mừng.

Nhiều sự kiện văn hóa  kỷ niệm 64 năm giải phóng Thủ đô

Không gian bích họa phố Phùng Hưng.

Theo đó, từ ngày 3 đến 7/10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội (số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội), Sở TTTT Hà Nội sẽ tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ năm 2018. Năm nay, hội sách có chủ đề “Sách và công nghệ số”. Điểm nhấn là không gian trưng bày, giới thiệu về sách điện tử, sách nói (audio book), các công nghệ kết hợp giữa sách giấy truyền thống và ứng dụng trên thiết bị thông minh… Ngoài ra, Hội sách Hà Nội còn có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước và nước ngoài với quy mô khoảng 200 gian hàng; giới thiệu tới bạn đọc những tựa sách thuộc nhiều thể loại khác nhau: sách văn học, sách lịch sử, sách khoa học, sách kỹ năng sống, sách nuôi dạy trẻ, sách kinh doanh…

Từ ngày 5 đến 7/10 tại không gian bích họa phố Phùng Hưng sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Biểu diễn thời trang với chủ đề “Sắc thu Hà Nội”; giao lưu, tư vấn nghệ thuật trang điểm, vấn tóc và chụp ảnh với trang phục thuộc các bộ sưu tập được giới thiệu; biểu diễn âm nhạc truyền thống; giới thiệu và hướng dẫn các trò chơi dân gian… Chương trình biểu diễn thời trang sẽ giới thiệu thiết kế mới nhất của các nhà thiết kế: Trịnh Fashion, Adesigner, Thảo Oliver, Camelia Fashion, Myana, D.Khang, Caroll Tran, Yen Phi Designer, A&C Media, Azalea… Bên cạnh đó, BTC còn có các đêm biểu diễn âm nhạc truyền thống, không gian giới thiệu và hướng dẫn các trò chơi dân gian, hướng dẫn nặn tò he của các nghệ nhân làng nghề xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên.

Vào ngày 9/10, tại đình Kim Ngân (số 42 - 44 Hàng Bạc) sẽ diễn ra chương trình “Nghề truyền thống Việt”. Tại đây, BTC sẽ giới thiệu đến người dân và du khách nghề vàng bạc Châu Khê (Hải Dương), nghề đậu bạc làng Định Công (Hoàng Mai - Hà Nội), đúc đồng (Đại Bái - Bắc Ninh), chạm bạc (Đồng Xâm - Thái Bình).

Cùng với đó, từ ngày 5/10 đến 15/10, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm “Mỹ thuật Hà Nội năm 2018”. Triển lãm trưng bày 250 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc, được Hội đồng nghệ thuật xét tuyển từ 500 tác phẩm của các họa sĩ hội viên và chưa là hội viên gửi đến BTC triển lãm.

Trong 3 ngày 5, 6, 7/10 tại Công viên Thống nhất sẽ diễn ra Lễ hội ẩm thực Hà Nội 2018; tối ngày 10/10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô diễn ra đêm Chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều sự kiện văn hóa kỷ niệm 64 năm giải phóng Thủ đô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO