Nhiều ‘vùng đỏ’ ở Long An hạ nhiệt

Đ.XÁ 06/09/2021 06:00

Là điểm nóng về tình hình dịch Covid-19, hiện tỉnh Long An ghi nhận 25.541 ca nhiễm, đứng thứ 4 trên cả nước, sau TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực những ngày gần đây, nhiều “vùng đỏ” trên địa bàn Long An đã chuyển sang màu cam, thậm chí là màu vàng. Ngoài ra, “vùng xanh” cũng được tăng thêm.

Khoảng 2 tuần trước tỉnh Long An ghi nhận 5 địa phương “vùng đỏ” gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và TP Tân An. Tuy nhiên, thống kê tới ngày 5/9 hiện địa phương chỉ còn 2 khu vực “vùng đỏ” là huyện Đức Hòa và Bến Lức.

Trong đó, huyện Cần Đước đã được hạ 2 mức nguy cơ. Việc 3 trong tổng số 5 địa phương “vùng đỏ” được hạ mức nguy cơ cho thấy hiệu quả của công tác chống dịch thời gian qua. Mặc dù vậy, tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục thực hiện chiến lược giãn cách xã hội triệt để toàn tỉnh. Dự kiến trong tuần này, một số địa phương “vùng xanh” sẽ được nới lỏng mức giãn cách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều ‘vùng đỏ’ ở Long An hạ nhiệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO