Nhu cầu cấy ghép gan do uống nhiều rượu bia tăng vọt

Bảo Thư 09/11/2021 11:26

So với thời điểm cuối 2019 trở về trước, số người được ghép gan hoặc trong danh sách chờ ghép gan do viêm gan vì uống nhiều rượu bia rượu tăng hơn 50%.

Một nghiên cứu mới công bố của nhóm các nhà khoa học Đại học Michigan (Mỹ) trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy, có mối tương quan tỷ lệ thuận giữa sự gia tăng số người trong danh sách chờ khám gan do viêm gan vì uống nhiều rượu bia và thực trạng gia tăng doanh số bán lẻ rượu trong thời kỳ dịch Covid-19.

So với thời điểm cuối 2019 trở về trước, số người được ghép gan hoặc trong danh sách chờ ghép gan do viêm gan vì uống nhiều rượu bia rượu tăng hơn 50%.

“Đó là điều đáng lo ngại khi nhiều người đã lạm dụng rượu bia với những nguyên nhân khác nhau trong cùng thời điểm dịch Covid-19”, cảnh báo của nhóm nghiên cứu.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do Cục Quản lý lạm dụng chất gây nghiện và dịch vụ sức khỏe tâm thần Mỹ công bố cũng cho thấy doanh số bán rượu tăng mạnh bắt đầu từ tháng 3/2020 và duy trì ở mức cao cho đến tháng 9/2021 (thời điểm kết thúc khảo sát).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhu cầu cấy ghép gan do uống nhiều rượu bia tăng vọt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO