Những bé sơ sinh đầu tiên của năm 2021

Toàn Nghĩa 03/01/2021 16:02

Thông tin được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố, ước tính có khoảng 3.002 trẻ em được sinh ra tại Việt Nam vào ngày đầu năm mới, 1/1/2021.

Cũng theo UNICEF, Fiji là nước chào đón em bé đầu tiên của năm 2021 và Hòa Kỳ là nước cuối cùng.

Trên toàn cầu, ước tính hơn một nửa số trẻ em được sinh ra trong ngày đầu năm mới tại 10 quốc gia: Ấn Độ (59.995), Trung Quốc (35.615), Nigeria (21.439), Pakistan (14.161), Indonesia (12.336), Ethiopia (12.006), Hoa Kỳ (10.312), Egypt (9.455), Bangladesh (9.236), và Cộng hòa Dân chủ Côngo (8.640).

Trẻ em Việt Nam ước tính chiếm 0,8% trong số 371.504 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới vào ngày đầu năm mới. Tuổi thọ trung bình của các em dự kiến là 88,6 năm.

Tại Việt Nam, đúng 0h ngày 1/1/2021, em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bé Đỗ Thuỳ Dương, nặng 3 kg, được Giám đốc bệnh viện đỡ đẻ, cắt rốn. Sau đó bé được mẹ ôm trên bụng theo phương pháp "da kề da".

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc A. (25 tuổi quê Nam Định) là sản phụ đầu tiên sinh con đúng 0h ngày 1/1. Bé gái nặng 2,9 kg. Sau chị 1 phút là sản phụ 24 tuổi, con gái cũng 2,9 kg.

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ đón chào bé trai nặng 3,6 kg chào đời bằng phương pháp sinh thường tại khoa Sản 2 vào 0h20’ ngày 01/01/2021.

Đối với nhiều y, bác sĩ, khoảnh khắc đón các bé chào đời trong đêm giao thừa là động lực để họ cống hiến nhiều hơn nữa trong nghề, giúp đón nhiều em bé khoẻ mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những bé sơ sinh đầu tiên của năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO