Những người ‘khổng lồ’

Linh Linh 24/12/2020 16:14

Người khổng lồ không chỉ có thần thoại, họ tồn tại trong cuộc sống thực. Gigantism là một tình trạng có thật, và mặc dù cực kỳ hiếm, một số người vẫn mắc phải chứng bệnh này và cố gắng sống một cuộc sống trong một thế giới mà hầu như mọi người đều thấp hơn họ. Tình trạng này là do dư thừa hormone tăng trưởng (GH), đôi khi có liên quan đến sự phát triển của khối u trên tuyến yên. Những người mắc “chứng khổng lồ” thường cao từ 2,1 đến 2,7 m.

Trijntje Keever (1616–1633)

Còn được gọi là De Groote Meid ("Cô gái to lớn" trong tiếng Anh), người phụ nữ Hà Lan này được coi là người phụ nữ cao nhất từ ​​trước đến nay, với chiều cao 2,49 m. Dù vậy, tính xác thực của thông tin này vẫn còn bị tranh cãi cho đến ngày nay.

Đại tá Routh Goshen (1824–1889)

Arthur James Caley sinh ra ở Isle of Man, ông còn được gọi là "Người khổng lồ Ả Rập" hay "Người khổng lồ Palestine." Ông chuyển đến Mỹ và sống cuộc đời của mình như một nghệ sĩ biểu diễn. Mặc dù ông được cho là cao 2,41 m, nhưng nhiều khả năng ông cao khoảng 2,26 m.

Angus MacAskill (1825–1863)

Người khổng lồ Canada gốc Scotland này được biết đến với kích thước và sức mạnh khủng khiếp. Ông đã từng biểu diễn cho Nữ hoàng Victoria tại lâu đài Windsor, người đã nói rằng ông là "người đàn ông cao nhất, mập mạp nhất và khỏe nhất từng bước vào cung điện." Người ta tin rằng ông cao 2,36 m.

Martin Van Buren Bates (1837–1919)

Đại úy Martin Van Buren Bates, còn được gọi là "Người khổng lồ Kentucky" đã chiến đấu trong Nội chiến Hoa Kỳ (Quân đội các bang miền Nam) và chiều cao của ông đã giúp anh ta vượt lên trên các cấp bậc. Ông cao 2,31 m.

Zhan Shichai (giữa 1841 và 1847–1893)

Zhan Shichai nghệ danh là Chang Woo Gow, đã lưu diễn khắp thế giới với tên gọi "Chang the Chinese Giant" vào thế kỷ 19. Người ta đồn rằng ông đã học được 10 ngôn ngữ và có chiều cao hơn 2,44 m.

Anna Haining Bates (1846–1888)

Người phụ nữ Canada này cao 2,41 m, bà đã sinh ra một đứa trẻ sơ sinh lớn nhất từng được ghi nhận, nặng 10,7 kg và cao gần 75 cm. Đáng buồn thay, đứa bé chỉ sống được trong 11 giờ.

Feodor Machnow (1876-1913)

Machnow sinh ra ở một vùng lãnh thổ ngày nay thuộc Belarus. Được quảng cáo là "Người khổng lồ Nga", ông đã đi du lịch châu Âu và Mỹ, nơi ông thậm chí đã gặp Tổng thống Roosevelt. Theo những bức ảnh chụp lại, ông cao khoảng 2,40 m.

Édouard Beaupré (1881–1904)

Người khổng lồ người Canada này hầu như đã làm tất cả mọi công việc, từ biểu diễn trong một chương trình xiếc đến đấu vật và trở thành một người mạnh mẽ. Beaupré được cho là có chiều cao 2,51 m.

John Aasen (1890–1938)

Aasen là một diễn viên phim câm người Mỹ. Ông cao 2,18 m, chiều cao khiến ông trở thành một trong những diễn viên cao nhất trong lịch sử điện ảnh.

Bernard Coyne (1897–1921)

Có chiều cao 2,54 m, người khổng lồ Mỹ này đã bị từ chối gia nhập Quân đội trong Thế chiến thứ nhất vì anh ta quá cao.

Väinö Myllyrinne (1909–1963)

Sinh ra ở Helsinki, Phần Lan, Myllyrinne đạt chiều cao 2,51 m. Ông đã du lịch châu Âu với tư cách là một đô vật, phục vụ trong Quân đội Phần Lan, và nghỉ hưu với tư cách là một nông dân chăn nuôi gà.

Robert Wadlow (1918–1940)

Cao 2,72 m, người đàn ông còn được gọi là "Người khổng lồ Alton" và "Người khổng lồ của Illinois" là người cao nhất từng có trong lịch sử, theo Kỷ lục Guinness Thế giới.

Don Koehler (1925–1981)

Người đàn ông Mỹ này có chiều cao 2,49 m. Em gái song sinh của Koehler thấp hơn anh 74 cm, một sự khác biệt đã lập kỷ lục thế giới.

Eddie Carmel (1936–1972)

Là nghệ sĩ giải trí sinh ra ở Tel Aviv còn được gọi là "Người khổng lồ Do Thái", "Người khổng lồ hạnh phúc" và "Chàng cao bồi to lớn nhất thế giới". Ông được sách kỷ lục Guinness liệt kê là cao 2,74 m.

Richard Kiel (1939–2014)

Bạn có thể nhận ra anh ấy là "Jaws" trong các bộ phim James Bond: The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979). Kiel có chiều cao 2,18 m, ông có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Suleiman Ali Nashnush (1943–1991)

Cầu thủ và diễn viên bóng rổ người Libya cao 2,45 m. Ông đóng vai chính trong bộ phim Fellini Satyricon (1969) của đạo diễn Ý Federico Fellini.

André the Giant (1946–1993)

André René Roussimoff sinh ra ở Pháp, André đã trở thành một đô vật thành công. Cao 2,24 m, ông đóng vai chính trong một số bộ phim, bao gồm Conan the Destroyer (1984) cùng với Arnold Schwarzenegger.

Carel Struycken (sinh năm 1948)

Nam diễn viên người Hà Lan nổi tiếng với vai Lurch trong phim Gia đình Addams và vai diễn trong loạt phim đình đám TwinPeaks. Struycken cao 2,13 m.

Bao Xishun (sinh năm 1951)

Còn được gọi là Xi Shun, người chăn gia súc đến từ Mông Cổ này hiện là một trong những người đàn ông cao nhất thế giới còn sống, với chiều cao 2,36 m.

Alexander Sizonenko (1959–2012)

Cựu cầu thủ bóng rổ của Liên Xô có thể là người cao nhất trong môn thể thao này với chiều cao 2,39 m.

Zhang Juncai (SN 1966)

Người đàn ông Trung Quốc này cũng là một trong những người còn sống cao nhất thế giới, cao 2,42 m.

Gheorghe Mureșan (SN 1971)

Mureșan, còn được gọi là "Ghiță lớn", là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đến từ Romania. Anh ấy vẫn là cầu thủ cao nhất từng chơi ở NBA. Mureșan cao 2,31 m.

Sun Mingming (SN 1983)

Người đàn ông Trung Quốc này đang giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cao nhất thế giới, cao 2,36 m. Ông đã nghỉ hưu vào năm 2014.

Brahim Takioullah (SN 1982)

Người đàn ông Maroc này không chỉ là người cao thứ hai trên thế giới, với 2,46 m, anh còn giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về bàn chân lớn nhất.

Sultan Kosen (SN 1982)

Sultan Kosen đến từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện là người cao nhất còn sống, anh cao 2,51 m.

Theo Theo Stars Insider
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những người ‘khổng lồ’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO