Ninh Thuận: Xây dựng điểm bán hàng cố định phục vụ người dân

Tấn Minh 07/02/2021 06:38

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh cho biết, trong năm 2020, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công 2 hội chợ; 6 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi với 135 gian hàng, 75 chuyến bán hàng lưu động, 9 điểm bán hàng cố định phục vụ người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời triển khai công tác bán hàng bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán, xây dựng điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP cũng như duy trì điểm giới thiệu, bán sản phẩm đặc thù, an toàn thực phẩm của tỉnh. Qua đó, góp phần phát huy lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Xây dựng điểm bán hàng cố định phục vụ người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO