Nỗ lực ngăn chặn khai thác thủy sản trái phép

17/06/2020 07:53

“Sau hơn 1 giờ truy đuổi, bắn gần hết 3 băng đạn (khoảng 50 viên) cộng với sự hỗ trợ của ngư dân, chúng tôi mới khống chế được chiếc tàu vi phạm khi cách bờ biển xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khoảng 3 hải lý về phía Đông”- một cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh kể lại quá trình truy quét tàu giã cào đánh bắt trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh.

Một tàu cá đánh bắt thủy sản trái phép ở Hà Tĩnh bị bắt giữ.

Hà Tĩnh là địa phương có ngư trường đánh bắt gần bờ thuận lợi, hệ thống hậu cần nghề cá tương đối đồng bộ nên thu hút nhiều ngư dân đến từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi.... Tuy nhiên, nhiều chủ tàu bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên đánh bắt thủy sản trái phép, tận diệt môi sinh, môi trường biển.

Một trong những giải pháp mạnh, có tính răn đe, góp phần gỡ “thẻ vàng” của EU ở Hà Tĩnh đó là truy quét tàu thuyền đánh bắt thủy sản trái phép. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh nhiều lần tổ chức truy đuổi, nổ súng để ngăn chặn tình trạng tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép.

Ngay như đợt gần đây, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá hoạt động trên biển, xử lý các tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp tại vùng biển ven bờ. Kết quả, đoàn liên ngành đã trực tiếp kiểm tra, thanh tra trên 300 lượt phương tiện trong và ngoài tỉnh đang hoạt động khai thác thuỷ sản trên sông, trên vùng biển Hà Tĩnh.

Đoàn đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 28 triệu đồng, tịch thu 2 bộ lưới kéo của tàu giã cào, 1 máy phát điện 3 pha và 200m dây điện.

“Quá trình truy quét chúng tôi nhận thấy, nhận thức của không ít ngư dân vẫn “thâm căn cố đế”, bất chấp các quy định pháp luật, liều lĩnh sử dụng tàu giã cào công suất lớn khai thác bằng các hình thức hủy diệt. Thậm chí, dùng mọi thủ đoạn chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện”- ông Nguyễn Tông Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nói.

Đáng chú ý nhất là vụ việc xảy ra vào 9h45 ngày 14/5. Lúc này, lực lượng chức năng đang tuần tra trên biển thì phát hiện tàu cá mang số hiệu TH 93379TS có công suất 420CV đang khai thác thủy sản bằng lưới kéo giã cào (sử dụng điện 3 pha) trái phép, nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Chủ tàu là ông Trần Văn Tuấn (SN 1974, ở phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng 4 thuyền viên không chấp hành hiệu lệnh mà nghênh ngang điều khiển phương tiện bỏ chạy. “Chủ tàu hung hãn đâm vào tàu Kiểm ngư rồi vừa bỏ chạy vừa đóng hết ca bin, cố thủ không chấp hành hiệu lệnh. Thậm chí khi lực lượng Bộ đội Biên phòng nổ súng chỉ thiên chiếc tàu vẫn cố tình tăng tốc. Phải sau hơn 1 giờ truy đuổi, bắn gần hết 3 băng đạn (khoảng 50 viên) cộng với sự hỗ trợ của ngư dân, chúng tôi mới khống chế được chiếc tàu vi phạm khi cách bờ biển xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khoảng 3 hải lý về phía Đông” - một cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh tham gia cuộc truy quét kể lại vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại lưới đánh cá tận diệt cỡ lớn cùng một số tang vật liên quan. Chiếc tàu cùng thuyền viên sau đó được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng xử lý nhằm tăng tính răn đe.

Một vụ việc khác xảy ra vào trưa ngày 23/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng phải nổ súng chỉ thiên 2 chiếc tàu giã cào công suất khoảng 2.000CV đang dùng lưới kéo khai thác trái phép tại vùng biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Cùng ngày, tại vùng biển xã Kỳ Phú đến Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, cách bờ biển khoảng 1 hải lý, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ thêm 6 chiếc thuyền sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản.

Theo thống kê, ở Hà Tĩnh, bình quân mỗi năm, Chi cục Thủy sản, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp chính quyền 7 huyện, thị xã vùng biển tổ chức nhiều đợt truy quét, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc tàu cá khai thác thủy sản trái quy định. Chủ các tàu thuyền thường vi phạm các quy định chính như: đánh bắt sai vùng, sai tuyến, khai thác không đúng ngành nghề ghi trong giấy phép, không ghi nhật ký khai thác; sử dụng chất nổ đánh bắt hủy diệt…

Mặt khác, để nỗ lực cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC, 6 tháng qua Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá Hà Tĩnh đã thực hiện kiểm soát trên 3.189 lượt tàu cá ra, vào các cảng cá. Thực hiện thu nhật ký khai thác và báo cáo khai thác đối với 1.485 lượt tàu cá cập cảng. Kiểm soát sản lượng thuỷ hải sản lên cảng đối với 2.300 tấn hải sản các loại, góp phần từng bước xây dựng thói quen chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản cho bà con ngư dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh sẽ phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức 5 cuộc tuần tra, kiểm soát trên biển; 6 cuộc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên sông nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm của các chủ tàu cá.

Từ đâu năm đến nay, lực lượng Kiểm ngư, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương các cấp ở Hà Tĩnh đã tổ chức 17 cuộc thanh tra, tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển. Trực tiếp kiểm tra, kiểm soát trên 450 lượt tàu cá. Phát hiện và xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm. Phạt tiền 37 trường hợp với tổng số tiền hơn 157 triệu đồng, tịch thu nhiều bộ kích điện cùng ắc quy, 2 bộ lưới giã cào, nhắc nhở 13 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực ngăn chặn khai thác thủy sản trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO