Nỗ lực thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Quốc Khánh - Quốc Trung 07/05/2016 18:45

Thay mặt các ƯCV, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định với cử tri tỉnh Trà Vinh, dù trúng cử hay không, với trách nhiệm là cán bộ, đảng viên, là công dân của đất nước, của tỉnh Trà Vinh, các ƯCV sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu hết mình, góp phần thực hiện những nguyện vọng chính đáng, những yêu cầu bức thiết của nhân dân trong thời gian tới…

Nỗ lực thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân

ƯCV Nguyễn Thiện Nhân trả lời các ý kiến của cử tri huyện Trà Cú.

Ngày 7/5, các ứng cử viên (ƯCV) của tổ bầu cử số 2 gồm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; bà Thạch Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; ông Hứa Văn Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự; bà Trần Thị Huyền Trân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri các địa phương của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tại đây các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm người đại biểu của dân, trên cương vị chức trách của mình, sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, gắn bó mật thiết với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh kịp thời đến Quốc hội; tập trung thời gian, công sức, trí tuệ tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội; tập trung giải quyết tốt các vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay như an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng sa; phát triển kinh tế biển gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo,…

Cử tri đồng tình với chương trình hành động của các ƯCV, đồng thời đề đạt các nguyện vọng cũng như kiến nghị tới các ƯCV, nếu trúng cử cần nâng cao vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay; quan tâm đề xuất các biện pháp giải quyết tốt hơn các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội như tăng cường hỗ trợ chính sách giá đối với các mặt hàng nông sản; chính sách vốn để đầu tư, nạo vét thủy lợi đảm bảo nguồn nước cho người dân phục vụ sản xuất nông nghiệp; vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để qua đó góp phần ổn định, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Cử tri Thạch Ngọc Tâm, Ấp Trà Sất B, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết: Tôi hy vọng nhiệm kì này Quốc hội sẽ có bước đột phá giúp cho nhân dân và quan tâm đến đời sống nhân dân.

Ví dụ ngành lúa, để nâng cao hiệu quả cây lúa để nhân dân sống được với nghề lúa, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Bên cạnh đó cần triển khai các mô hình hợp tác xã hoặc là mô hình cánh đồng mẫu lớn, giúp người dân giảm được cái chi phí sản xuất mà tăng lợi nhuận cho người nông dân.

Cử tri Ngô Văn Quý, ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú cho rằng: Theo tôi đánh giá, ƯCV đại biểu Quốc hội đã trình bày, những hành động rất là mạnh dạn, đây cũng rất là quyết tâm cao của các ƯCV để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đồng thời của Quốc hội...

Thay mặt các ƯCV tổ bầu cử số 2, ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, cũng như kiến nghị tâm huyết của các cử tri.

Đồng thời, ƯCV Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, dù trúng cử hay không, với trách nhiệm là cán bộ, đảng viên, là công dân của đất nước, của tỉnh Trà Vinh, các ƯCV sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu hết mình, góp phần thực hiện những nguyện vọng chính đáng, những yêu cầu bức thiết của nhân dân trong thời gian tới…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO