Nổ mỏ khí đốt tại Trung Quốc, ít nhất 14 người chết, 2 người mắc kẹt

Hà Anh (theo Sputnik) 17/12/2019 11:08

Chính quyền tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, lực lượng chức năng của tỉnh này đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân của một vụ nổ xảy ra tại mỏ than và khí đốt ở phía Tây Nam Trung Quốc, làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Nổ mỏ khí đốt tại Trung Quốc, ít nhất 14 người chết, 2 người mắc kẹt

Ngày 17/12, Đài truyền hình CGTN trích dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Quý Châu cho biết, có ít nhất 23 thợ mỏ đã ở dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra. Hiện tại, có hai thợ mỏ vẫn bị mắc kẹt bên dưới hiện trường.

Các đơn vị phản ứng nhanh, cứu hộ cứu nạn địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường vụ nổ. Chính quyền tỉnh Quý Châu cũng cho mở một cuộc điều tra về thảm kịch này.

Theo nguồn tin trên, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h30 phút sáng ngày 17/12 (giờ địa phương).

Tai nạn mỏ được cho là không hiếm ở Trung Quốc. Trước đó, một vụ sập mái ở tỉnh Thiểm Tây hồi tháng Một đã làm 21 người thiệt mạng.

Số nạn nhân tương tự cũng đã chết ở tỉnh Sơn Đông vào tháng 10 năm ngoái, sau khi một vụ nổ đá phá hủy một đường hầm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nổ mỏ khí đốt tại Trung Quốc, ít nhất 14 người chết, 2 người mắc kẹt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO