Nợ thuế vẫn tăng

H.Hương 05/07/2016 11:05

Ngành chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nghiêm minh, nhưng tình hình nợ thuế vẫn tăng. 75.000 tỷ đồng là số tiền thuế doanh nghiệp đang nợ cơ quan quản lý thuế, tính đến đầu tháng 7/2016.

Số liệu từ Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 6, tổng số tiền nợ thuế là 75.000 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 12 năm 2015.

Trong đó số nợ thuế trên 90 ngày là 44.500 tỷ đồng, các khoản phạt chậm nộp là 25.000 tỷ đồng, và tiền thuế không có khả năng thu là 15.000 tỷ đồng

Cũng theo số liệu báo cáo từ 63 địa phương, số nợ thuế thu được từ 2015 chuyển sang là 20.000 tỷ đồng, tăng 17,9 % so với cùng kỳ. Cụ thể bằng biện pháp quản lý thu nợ, ngành thuế đã thu được 16.590 tỷ đồng và bằng biện pháp cưỡng chế đã thu được 3.462 tỷ.

Một số tỉnh có tỷ lệ nợ thuế rất cao, như: Kiên giang 83%, Hà Tĩnh 80%, Sóc trăng 70%, Bạc liêu 68%, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết số tiền nợ thuế 2016 tăng so với cuối năm trước, do tăng trưởng kinh tế còn chậm, bản thân DN còn khó khăn.

Tuy nhiên cũng còn một nguyên nhân nữa không loại trừ là một bộ phận người nợ thuế không chấp hành pháp luật, chây ỳ khiến tiền phạt chậm nộp tăng. Việc cưỡng chế thu nợ thuế qua ngân hàng cũng gặp nhiều trở ngại do người nợ thuế không cung cấp đầy đủ số tài khoản có dòng tiền, chỉ cung cấp tài khoản có số dư không đủ cưỡng chế.

Trong thời gian qua việc truy thu đối với các doanh nghiệp nợ thuế cũng được ngành thuế tiến hành tích cực.

Ông Nguyễn Đại Trí cũng cho biết, về việc cưỡng chế hoá đơn để thu hồi nợ đọng thuế, ngành thuế cũng đã có tính đến nhưng việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp do vậy rất thận trọng khi triển khai.

Ngành thuế cũng cho biết sẽ phối hợp cơ quan liên quan như công an, Ngân hàng nhà nước, toà án, để thành lập tổ liên ngành cưỡng chế nợ thuế, kêu gọi địa phương vào cuộc.

Cũng liên quan đến vấn đề thuế, sau khi Big C Việt Nam về tay Tập đoàn Casino của Pháp, với trị giá thương vụ mua bán 1,04 tỷ USD vẫn cần phải đóng thuế chuyển nhượng cho Việt Nam.

Số tiền thuế chuyển nhượng lên đến 3.600 tỷ đồng, thế nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa đóng. Nhiều câu hỏi đặt ra, việc thu khoản thuế này liệu có suôn sẻ không?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nợ thuế vẫn tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO