Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn

Hải Nhi 17/11/2018 18:35

Trong nhịp Then đặc trưng văn hoá vùng Đông Bắc, bà con xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên – mảnh đất cách mạng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến với khuôn mặt rạng rỡ đi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí thật nồng ấm.

Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại Ngày hội.

Chiều 17/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự có: Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc, lãnh đạo MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hoà Bình vui mừng được về thăm cán bộ và nhân dân khu dân cư Mỹ Hào xã Thịnh Đức, tỉnhThái Nguyên, nơi biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đặc biệt, Thái Nguyên là vùng đất hội tụ 46 dân tộc anh em sinh sống. Trên mảnh đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân lịch sử như: Dương Tự Minh, Lưu trung. Lưu Nhân Trú, Phạm Cuống, Phạm Nhĩ, Đàm Sâm… Thái Nguyên là một trong những địa bàn chiến lược được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi đặt đại bản doanh để lãnh đạo quân, dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn - 1

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đến nay người dân Mỹ Hào luôn cùng nhau ý thức xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp. Ngày hội hôm nay càng tăng cường, củng cố tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Con số 100% các hộ gia đình tham dự Ngày hội Đại đoàn toàn kết dân tộc cho thấy tình làng, nghĩa xóm được khơi dậy, quan hệ ứng xử đúng mực, các gia đình sống hòa thuận.

Tại Ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, ông Đặng Đức Xuất xúc động ôn lại truyền thống vẻ vang 88 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm 2018, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư xóm Mỹ Hào xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các chi hội: Chi hội Phụ nữ, chi hội Cựu chiến binh, chi hội Nông dân, Đoàn thanh niên, chi hội người cao tuổi, các Câu lạc bộ, hội…luôn duy trì sinh hoạt, thu hút các hội viên, đoàn viên, bà con nhân dân tham gia.

Đáng chú ý là hoạt động đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như: sản xuất rau, trồng hoa trong nhà lưới, trồng ổi, quất cảnh; chăn nuôi lợn an toàn; khảo sát nắm bắt nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ đó có những giải pháp cụ thể hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ vay vốn phát triển sản xuất, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả; có nhiều hộ mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất đã thành công cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ năm. Năm 2018 thực hiện bình xét hộ nghèo đa chiều, xóm không có hộ nghèo, có 4 hộ cận nghèo, có 21 hộ giàu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn - 2

Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội.

Khu dân cư đã xây dựng được Hương ước, Quy ước. Năm 2017 đã vận động Nhân dân trong xóm hiến được 1.500 m2 đất và năm 2018 là 40 m2 đất để làm đường bê tông nông thôn mới, trong đó điển hình là gia đình ông Đặng Đức Nhuận đã hiến 156 m2, gia đình ông Chu Văn Miên hiến 144 m2 đất ruộng để xây dựng đường giao thông nội đồng của xóm. Trong năm 2018 nhân dân đã đóng góp sửa chữa, cải tạo mới Đình làng Mỹ Hào với tổng kinh phí là 400 triệu đồng, điển hình như hộ gia đình ông Đặng Đức Nhuận ủng hộ 5.500.000 đồng và nhiều gia đình khác ủng hộ từ 1- 2 triệu đồng.

Tới dự Ngày hội, ông Đinh Văn Thìn, người dân xóm Mỹ Hào, xã Thị Đức chia sẻ, xã được lãnh đạo TP Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nên đến nay đã khá khang trang, đời sống vật chất được nâng lên từng bước. Sau Ngày hội, chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Bà con trong xóm cũng mong muốn lãnh đạo TP Thái Nguyên đầu tư để xã Mỹ Hào mở rộng đường giao thông, định hướng đầu tư cho Nhân dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng để cuộc sống người dân ngày càng ổn định.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận thành tích phát triển kinh tế và văn hoá của địa phương. Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình, đây là dịp để tuyên truyền cho nhân dân về truyền thống của dân tộc, về sự lãnh đạo Đảng, về chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội là dịp để tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong Nhân dân, qua đó vận động Nhân dân tiếp tục phát huy sự sáng tạo, tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn - 3

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ trao quà cho đại diện khu dân cư và các hộ gia đình tiêu biểu xóm Mỹ Hào.

Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình, ngày hội cũng là dịp để lắng nghe ý kiến của bà cơn từ cơ sở, từ địa bàn dân cư. “Qua chia sẻ cộng đồng, dân cư xóm Mỹ Hào đã có nhiều sáng tạo, tổ chức các hoạt động hết sức thiết thực, mang nhiều ý nghĩa, điều đó thực sự góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người, mỗi nhà; cảnh quan môi trường sạch đẹp; an ninh trật tự được đảm bảo, nhà nhà yên vui, đoàn kết, gắn bó, đùm bọc thương yêu nhau, củng cố, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân”, ông Nguyễn Hoà Bình nói.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao các nhiệm vụ đề ra của khu dân cư, kết quả đạt được của cộng đồng dân cư năm qua là rất đáng khích lệ, tuy nhiên để giữ được và phát huy kết quả đó thì toàn thể Nhân dân trong khu dân cư còn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Bà con Nhân dân phải thống nhất với nhau, cùng xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp. Tại Ngày hội này, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình mong muốn bà con tiếp tục tăng cường, củng cố tình đoàn kết gắn bó.

Dịp ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga Bình và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã trao quà cho đại diện khu dân cư và các gia đình tiêu biểu xóm Mỹ Hào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết ở Thủ đô gió ngàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO