Nông sản Việt và cơ hội vào đất Thái

K.Nguyên 23/12/2015 08:30

Ngày 22/12, Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam-Thái Lan diễn ra tại Cần Thơ. Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Cần Thơ cho biết, thương mại hai chiều Việt Nam-Thái Lan năm 2014 đạt gần 11 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2013. Về đầu tư, tính đến tháng 3/2015, Thái Lan đứng thứ 10/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 374 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 6,69 tỷ USD, mới đây quốc gia này cũng đã mở cửa tiếp nhận xuất khẩu lao động từ Việt N

Thu hoach dứa tại Tiền Giang.

Tại Hội thảo, bà Kanokporn Damrongkul - Giám đốc phát triển kinh doanh của Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) nhận định: Qua các chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và ĐBSCL, bà rất ấn tượng với các sản phẩm nông, thủy sản và tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực.

Theo bà Kanokporn Damrongkul: Thái Lan tuy được biết đến là quốc gia có nền nông nghiệp rất phát triển, tuy nhiên, nông sản của ĐBSCL vẫn có lợi thế riêng và có nhiều cơ hội để xuất khẩu sang Thái Lan, nhất là khi cả Việt Nam và Thái Lan là “anh, em” một nhà trong Cộng đồng kinh tế ASEAN. Trung bình mỗi năm, TCEB tổ chức hàng trăm cuộc hội chợ triển lãm kết nối giao thương các quốc gia trong khu vực. Tham gia hội chợ triển lãm tại Thái Lan là cơ hội để quảng bá sản phẩm mở rộng thị trường một các tốt nhất.

Cùng với chuyển động trên bình diện quốc gia về quan hệ hợp tác Việt Nam- Thái Lan, riêng tại Cần Thơ, trong năm 2015 đã có 2 cuộc hội chợ giới thiệu sản phẩm và hàng hóa Thái Lan, một cuộc hội chợ mini hồi tháng 5 với 40 gian hàng của 20 công ty Thái Lan và một hội chợ mới tổ chức tuần vừa qua với khoảng 100 gian hàng của 50 công ty Thái Lan tham gia dưới chủ đề “Hội chợ mua sắm và ẩm thực”. Các sản phẩm và hàng hóa Thái Lan được đông đảo người tiêu dùng Cần Thơ đón nhận.

Sự gắn kết thương mại giữa Thái Lan và Việt Nam liên tục tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Xuất khẩu của Thái Lan tập trung chủ yếu vào nhiên liệu, vật liệu polymer, xe máy và phụ tùng xe máy, hóa chất và thép vào thị trường Việt Nam, và nhập khẩu ngược lại thiết bị điện gia dụng, sắt và thép, sản phẩm điện máy, dầu thô và thủy sản từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông sản Việt và cơ hội vào đất Thái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO