Nữ giám thị bị siết cổ, vứt xuống sông

Hạnh Nguyên 05/07/2016 14:03

Sáng ngày 5/7, người dân Hà Tĩnh hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể phụ nữ nổi trên mặt nước. Nạn nhân là giám thị kỳ thi THPT quốc gia 2016.

11h trưa 5/7, thi thể của nạn nhân đã được cơ quan chức năng vớt lên.

Địa điểm phát hiện thi thể là dưới mặt nước gần cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh).

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở Hà Nam), hiện đang là sinh viên năm cuối, khoa Sư phạm Mầm non - Trường ĐH Sư phạm Huế.

Trước đó, ngày 4/7, Công an Hà Tĩnh nhận được thông tin phản ánh từ Hội đồng thi tại Hà Tĩnh về việc có một giám thị mất tích bí ẩn.

Ngay sau đó, Phòng CSĐT về TTXH (PC45) Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra. Lực lượng công an đã phát hiện tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, vào tối 3/7, Tiến chở chị Oanh từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Đi được một đoạn, anh ta dừng xe bóp cổ hành khách, cướp một túi xách, điện thoại và 250.000 đồng. Để phi tang, hắn chở xác nữ giám thị này tới cầu Sú vứt xuống sông.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ giám thị bị siết cổ, vứt xuống sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO