Nước dâng mạnh tại các sông, nhiều công trình sạt lở tại Quảng Ninh

N.Khánh 27/06/2018 03:00

Chiều 26/6, mưa lớn kéo dài tại các huyện miền núi Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh dần, dâng cao trên các sông Ba Chẽ, Tiên Yên. Đã có hiện tượng sạt lở nhỏ tại một số vùng đồi, rừng…

Tại xã Lương Mông (huyện Ba Chẽ), có 3 hộ nằm trong vùng sạt lở, ngập lụt (thuộc đối tượng di chuyển) ở bản Bãi Liêu, thời điểm hiện tại vẫn chưa được di dời đến nơi ở mới an toàn. 2 xã Minh Cầm và Đạp Thanh còn 5 hộ nằm trong điểm ngập lụt nguy hiểm, hiện vẫn chưa được di dời.

Tại huyện Tiên Yên, đến cuối giờ chiều 26/6 nước lũ trên sông đang dâng rất cao. Đập tràn thị trấn Tiên Yên đã bị ngập từ đêm trước, khiến con đường ngắn lối xã Tiên Lãng và thị trấn bị chia cắt, người dân phải đi đường vòng qua Quốc lộ 18.

Chính quyền Huyện Tiên Yên yêu cầu lãnh đạo các xã bố trí cắt cử người thường trực, canh gác, cảnh báo tại các khu vực cầu tràn. Đối với các đoạn đường bị sói, lở, gẫy, cần nhanh chóng khắc phục đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nước dâng mạnh tại các sông, nhiều công trình sạt lở tại Quảng Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO