Ở nơi đón năm mới nhưng người dân lại than khóc như mưa

09/02/2020 08:00

Người Ấn Độ không có thời gian cố định cho ngày tết. Mỗi khu vực lại có một thời điểm đón tết riêng biệt. Phía Bắc đón năm mới vào tháng 4, trong khi miền Nam tết diễn ra vào tháng 3 và miền Tây là từ tháng 11 – 12. Tổng cộng, một năm có tới 12 ngày tết ở đất nước này.

Theo tờ Easemytrip, ở nhiều vùng tại Ấn Độ, ngày tết còn được gọi là “tết đau khổ” hay “tết nhịn ăn”. Vào ngày này, người dân sẽ bỏ ăn một ngày một đêm, nếu có ăn đồ ăn, đó sẽ là những món có vị đắng. Họ cũng sẽ ôm nhau khóc lóc thảm thiết và nghiêm cấm việc chúc tụng. Khóc lóc là cách người ta bày tỏ sự tiếc thương cho tuổi đời của mình do quan niệm rằng, khi năm mới bắt đầu, họ sẽ thêm già và cuộc đời sẽ ngắn lại. Vì vậy, than khóc vào năm mới là cách để bày tỏ sự tiếc thương cho bản thân và mọi người xung quanh.

Đ.Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ở nơi đón năm mới nhưng người dân lại than khóc như mưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO