Ôtô nhập khẩu về Việt Nam ổn định trở lại

Theo VnExpress 09/09/2018 15:39

Tuần đầu tháng 9, hơn 2.000 ôtô nguyên chiếc các loại được nhập về Việt Nam, với trị giá trung bình khoảng 550 triệu/xe.

Ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam có dấu hiệu trở lại đều đặn trong những tuần gần đây. Kể từ tuần đầu tháng 8, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trung bình đạt hơn 2.000 chiếc/tuần.

Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, trong các ngày 31/8-6/9, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 2.264 xe, trong đó xe con chiếm 1.370 chiếc trị giá trung bình hơn 23.000 USD/chiếc, xe tải chiếm 679 chiếc.

Ôtô nhập khẩu về Việt Nam ổn định trở lại

Mẫu sedan Ciaz, nhập khẩu Thái Lan, tại nhà máy của Suzuki Việt Nam. Ảnh: Suzuki.

So với tuần trước, lượng xe con nhập khẩu giảm 759 chiếc, nhưng vẫn giữ mức cao hơn so với dịp nửa đầu năm. Trong số đó, phần lớn xe con tuần này được nhập khẩu từ Thái Lan, chiếm 807 xe, theo sau là Indonesia đạt 462 chiếc, từ Anh 43 chiếc.

Hiện tại, hầu hết hãng xe tại Việt Nam đều có sản phẩm nhập từ Thái Lan. Những dòng xe gần đây nhất được nhập về có thể kể đến Suzuki Ciaz, Ford Everest. Ngoài ra, trước đó, một số dòng xe nổi bật khác trên thị trường như Honda CR-V, Honda Jazz, Toyota Yaris cũng đã cập cảng và bán ra.

Từ tháng 7 đến nay, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam đã tăng lên đang kể so với quý I, nhưng trên thị trường nhiều dòng xe vẫn được đại lý cho biết không đủ nguồn cung. Khách hàng muốn mua xe vẫn phải ký hợp đồng chờ đợi hoặc chi tiền lắp thêm phụ kiện để được giao xe sớm hơn. Bên cạnh đó, giá bán của nhiều dòng xe không giảm như chờ đợi, dù thuế nhập khẩu giảm về 0% đối với xe nhập khẩu từ các nước ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ôtô nhập khẩu về Việt Nam ổn định trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO