Toyota nâng sản lượng ôtô trên toàn cầu lên mức cao kỷ lục

Theo Vietnamplus 14/09/2018 09:16

Một nguồn tin cho biết "đại gia" sản xuất ôtô Toyota Motor Corp của Nhật Bản đã nâng kế hoạch sản xuất trên toàn cầu trong năm 2018 lên mức cao kỷ lục 10,59 triệu xe, tăng 1,2% so với năm trước đó.

Toyota nâng sản lượng ôtô trên toàn cầu lên mức cao kỷ lục

Biểu tượng Toyota tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Con số trên cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu mà Toyota đề ra là sẽ sản xuất 10,40 triệu chiếc ôtô trên toàn cầu năm nay, giảm 0,7% so với năm 2017.

Sản lượng kể trên bao gồm cả xe của nhà sản xuất xe ôtô mini Daihatsu Motor Co. và nhà sản xuất xe tải Hino Motors Ltd., hai công ty con của Toyota.

Trước đó, Toyota Motor Corp cho biết sẽ khôi phục hoạt động của tất cả các nhà máy lắp ráp trong nước vào ngày 13/9, giữa bối cảnh một nhà máy tại Hokkaido được tái khởi động sau vụ động đất mạnh dẫn tới sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản hồi tuần trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toyota nâng sản lượng ôtô trên toàn cầu lên mức cao kỷ lục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO