Ổn định tình hình từ cơ sở: Dựa vào sức mạnh của dân

Hạnh Nhân 01/04/2019 09:00

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dựa vào sức mạnh của nhân dân để góp phần ổn định tình hình an ninh từ cơ sở.

Ổn định tình hình từ cơ sở: Dựa vào sức mạnh của dân

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nhiều mô hình tự quản, tự bảo vệ

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Cao Bằng Nông Thị Tuyết cho biết: Phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay tỉnh Cao Bằng có 2.129 tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT), 1.300 tổ liên gia tự quản, 958 tổ hòa giải, 5 dòng họ tự quản và một số mô hình liên kết đảm bảo ANTT.

Nhiều mô hình điển hình, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở có tính xã hội cao được triển khai hầu hết ở các xã, thị trấn, nổi bật là các mô hình xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT, như: Mô hình liên kết đảm bảo an toàn giữa nhân dân và cán bộ xã Huy Giáp (Bảo Lạc) với Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng; mô hình trường học tự quản ở Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng; mô hình an ninh liên kết tự quản ở phường Ngọc Xuân (Thành phố); mô hình liên gia tự quản của người dân tộc Dao ở xã Thái Cường (Thạch An)...

“Qua thực hiện các mô hình đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, người dân trong thực hiện tự quản về ANTT, nhiều vụ việc được các tổ chức quần chúng ở cơ sở giải quyết thành công, kịp thời phát hiện và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho cơ quan Công an phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh”- bà Nông Thị Tuyết nhấn mạnh.

Nhắc tới điểm sáng trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có thể kể tới thành phố Cao Bằng. Năm 2018, tình hình an ninh chính trị trên từng lĩnh vực, địa bàn được đảm bảo ổn định, không để hình thành “điểm nóng”; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt hơn.

Qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 156 nguồn tin. Đã điều tra, giải quyết xong 132 tin, xử lý 119 đối tượng; Bắt, vận động 4 đối tượng bị truy nã ra đầu thú. Công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng được thực hiện tốt. Hiện nay, thành phố có 3 Ban Công an xã và 8 Ban Bảo vệ dân phố với tổng số 321 thành viên là nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại khu dân cư.

Trong năm, các Ban này đã tham gia giải quyết 35 vụ việc tại địa bàn dân cư; phối hợp tuần tra, giữ gìn ANTT được hơn 300 buổi. Duy trì và thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Công an với UBMTTQ và các tổ chức thành viên. Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trên địa bàn…

Ổn định tình hình từ cơ sở

Tại huyện Hà Quảng, năm 2018, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Hà Quảng tiếp tục được duy trì và đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng gắn với phong trào thi đua và các cuộc vận động. Xử lý 24 vụ việc hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; 10 vụ tội phạm kinh tế và 4 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh, đã tiến hành lập biên bản 548 trường hợp, tạm giữ 230 xe mô tô, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 216 triệu đồng. Vận động nhân dân giao nộp được 2 quả lựu đạn, 2 đầu đạn B41, 6 khẩu súng các loại...

Các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 56 tin về an ninh trật tự, tố giác tội phạm, hầu hết các nguồn tin có giá trị phục vụ lực lượng chức năng điều tra, khám phá thành công các vụ án nghiêm trọng đạt 100%, các vụ thường án trên 95%. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật tại các xóm được 162 lượt thu hút 6.872 lượt người tham gia.

Ở cấp xã, Ngọc Chung là 1 trong 8 xã biên giới của huyện Trùng Khánh. Trong thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể trong xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Đặc biệt, MTTQ xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Chung thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trong đó MTTQ chủ trì phối hợp với Ban Công an, xã đội, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các khu dân cư dân cư gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng luôn xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dựa vào sức mạnh của nhân dân để góp phần ổn định tình hình an ninh từ cơ sở”- bà Nông Thị Tuyết khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ổn định tình hình từ cơ sở: Dựa vào sức mạnh của dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO