Ông Hàn Đức Long yêu cầu bồi thường hơn 20 tỉ đồng

Đức Sơn 23/05/2017 22:15

Ngày 23/5, ông Hàn Đức Long (58 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)- người bị ngồi tù oan 11 năm với mức án tử hình về tội “giết người” cho biết, vừa có đơn yêu cầu bồi thường oan sai gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội. Tổng số tiền mà ông Long yêu cầu được bồi thường là hơn 20 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, thi thể cháu bé Nguyễn Thị Yến (5 tuổi) ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên được tìm thấy. Đến tháng 10/2005, Cơ quan điều tra nhận được đơn của bà Ngô Thị Khuyến và con dâu tố cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Cơ quan điều tra tiến hành bắt giam Hàn Đức Long, ông Long đã thú nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Yến.

Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình.

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán, TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại theo thủ tục chung. Quá trình sau này, trong nhiều lần điều tra lại, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn giữ nguyên đề nghị truy tố đối với ông Long về tội giết người, hiếp dâm trẻ em.

Ngày 20/12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án “hiếp dâm, giết bé gái 5 tuổi” đối với bị can Hàn Đức Long đồng thời hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông.

Ngày 25/4/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Hàn Đức Long yêu cầu bồi thường hơn 20 tỉ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO