Ông Mai Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty VEC

PV 02/06/2017 12:30

Bộ Giao thông vận tải vừa trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao quyết định bổ nhiệm
Chủ tịch HĐTV VEC của Bộ trưởng Bộ GTVT cho ông Mai Tuấn Anh.

Chiều 1/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Theo đó, ông Mai Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VEC được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm có thời hạn làm Chủ tịch HĐTV VEC, thay ông Trần Quốc Việt nghỉ chế độ; ông Trần Văn Tám – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng VEC được bổ nhiệm có thời hạn làm thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VEC kể từ ngày 1/6/2017.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải chúc mừng các cán bộ lãnh đạo VEC vừa được bổ nhiệm và mong các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm của mình, cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt và cán bộ nhân viên đưa VEC ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới.

VEC là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 2004. Đây là chủ đầu tư của hàng loạt công trình, dự án cao tốc trên toàn quốc trong đó một số dự án đã đưa vào khai thác như cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cao tốc Nội Bài - Lào Cai; cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

VEC cũng đang triển khai một số dự án cao tốc có quy mô lớn như cao tốc: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành. Ngoài ra, VEC đang chuẩn bị đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Mai Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty VEC

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO