Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Duy Hưng 15/10/2020 14:47

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 14/10, Đại hội đại biểu tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã thực hiện quy trình bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa mới. Ảnh: Báo Thái Bình.

Kết quả, 350 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bầu 51/59 người trong danh sách (giảm 3 người so với khoá 19) vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới. Trong đó, 34 Ủy viên khóa trước được tái cử; 17 cán bộ của tỉnh lần đầu được bầu vào BCH.

8 Thường vụ Tỉnh ủy mới là ai?

Ngày 15/10, Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Theo kết quả công bố, BCH khóa mới đã bầu 14 Ủy viên BCH khóa mới vào Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, 8 Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XX lần đầu được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Hoàng Văn Thành, Bí thư Thành ủy Thái Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Về Thường trực Tỉnh ủy khóa mới, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Ngô Đông Hải tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; bầu ông Nguyễn Tiến Thành tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng tại phiên họp, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 thành viên. Bầu bà Nguyễn Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm của Ủy ban này khóa XX.

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, 50 tuổi, quê xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; có bằng Tiến sĩ, chuyên ngành điện tử-viễn thông.

Ông Ngô Đông Hải từng kinh qua các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Bình Định; Bí thư Huyện uỷ Hoài Ân.

Tháng 1/2010, khi đang làm Bí thư huyện ủy Hoài Ân, ông Ngô Đông Hải được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI. Đến tháng 11/2012, ông Ngô Đông Hải làm Bí thư Thị ủy An Nhơn; tháng 7/2014 được HĐND tỉnh Bình Định bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hai năm sau, vào tháng 1/2016, ông Ngô Đông Hải tiếp tục được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII. Ba tháng sau, vào tháng 3/2016, ông được Trung ương điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 28/9/2018, ông Ngô Đông Hải được Trung ương luân chuyển làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 1/6/2020, ông Ngô Đông Hải được BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, thay thế ông Nguyễn Hồng Diên.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành, 55 tuổi, quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi làm Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Thành từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, 46 tuổi, quê huyện Quỳnh Phụ, học và trưởng thành từ ngành Kiểm sát.

Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận từng kinh qua các vị trí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường; Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng nghỉ hưu, từ tháng 8/2020 đến nay, ông Nguyễn Khắc Thận được giao nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Thái Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO