Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thanh Giang 11/12/2015 12:44

Sáng  11/12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP HCM khoá VIII  đã bầu và công bố nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: S. Xanh.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016, thay ông Lê Hoàng Quân, với tổng số phiếu bầu 80/83 đạt tỷ lệ 85,10%.

Trước đó tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào giữa tháng 10/2015, ông Nguyễn Thành Phong cũng được bầu tái cử Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ông Phong từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành Đoàn TP HCM.

Năm 2002, ông Phong được bầu giữ chức vụ Bí thư rồi Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Vào năm 2007, ông được điều động trở lại TP HCM giữ chức vụ Bí thư Quận 2.

Đến năm 2009, theo sự phân công của Trung ương, ông Phong giữ chức vụ Phó Bí thư rồi sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vào năm 2010.

Đến năm 2013, ông Phong được bầu kiêm thêm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Tháng 3/2015, ông Phong được điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Sáng cùng ngày, các đại biểu HĐND TP HCM cũng bầu ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời bầu 5 ủy viên UBND thành phố, gồm: ông Lê Đông Phong – Giám đốc Công An TP HCM, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND thành phố, ông Sử Ngọc Anh – Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và bà Phan Thị Thắng- Giám đốc Sở Tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO