Ông Trần Đại Quang được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước

N.Khánh 31/03/2016 16:46

Chiều nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đã đọc tờ trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: VGP).

Dưới dự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chiều nay, 31/3, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu: Số phiếu phát ra 474, số phiếu thu về 474, số phiếu hợp lệ 473, số phiếu không hợp lệ 1, số phiếu đồng ý 447, số phiếu không đồng ý 26.

Căn cứ theo Luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang với tỷ lệ tán thành 92,71%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi bầu được Chủ tịch nước mới.

Ông Trần Đại Quang được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa ông Trương Tấn Sang.

Sau khi bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh này.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, căn cứ điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, điều 8 Luật tổ chức Quốc hội, điểm 4 Nghị quyết 01 ngày 12/3/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa 12, điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, quê quán: Ninh Bình. Đại biểu QH khóa 13 là Giáo sư, Tiến sỹ Luật. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Cục trưởng Cục tham mưu an ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trao đổi với báo chí về vị trí được đề cử chức danh Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá, Đại tướng Trần Đại Quang là người rất tích cực trong công việc. Đồng thời, thông qua sự chỉ đạo của ông, rất nhiều các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự đã được xử lý nhanh chóng, tạo niềm tin cho nhân dân.Bà cũng kỳ vọng, nếu ông Quang trúng cử sẽ đảm nhiệm tốt vị trí nguyên thủ Quốc gia ở cả đối nội và đối ngoại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trần Đại Quang được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO