Ông Trần Hữu Phước tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Mặt trận TP.Thủ Đức

Quốc Định 15/12/2021 18:33

Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức lâm thời đã duy trì, phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết vốn có của Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức cũ. Nhất là việc chú trọng tính liên kết, phối hợp, hỗ trợ trong các hoạt động, vượt qua khó khăn, đặc biệt trong thời gian đại dịch bùng phát mạnh.

Ngày 15/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận thành phố lần thứ I (2021 - 2024). Tham dự đại hội có nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam); lãnh đạo TP Thủ Đức…

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận TP Thủ Đức lần thứ I.

Phát biểu tại đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, đánh giá đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng, cấp thiết, được chuẩn bị kỹ lưỡng sau gần một năm Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM ban hành Quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức lâm thời.

Cũng theo bà Châu, đại hội này diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa cả Thành phố đã và đang chung sức, đồng lòng, tập trung toàn lực để chiến đấu quyết liệt với dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tới 238 đại biểu dự tại hội trường và 636 đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến 34 phường.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu tại Đại hội.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cho biết, khi vào giai đoạn hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức lâm thời đã kế thừa những thành quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và phong trào do MTTQ các quận phát động trong thời qua, và tiếp tục phát huy sự đồng tình của các tầng lớp Nhân dân, khơi sức của các tổ chức thành viên. Cụ thể là đã vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, thời gian đại dịch Covid-19 xảy ra, bùng phát¸ lây lan trên địa bàn thành phố, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt, tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong Nhân dân, góp công, góp sức, góp tiền ủng hộ tuyến đầu phòng, chống dịch với nhiều mô hình thiết thực ý nghĩa như mô hình “Nhà trọ 0 đồng”, chương trình “Siêu thị nghĩa tình Thủ Đức”; “Đi chợ giúp người dân trong mùa Covid-19”; mô hình “Chuyến xe 0 đồng”,… Qua đó đạt kết quả như vận động 5.706 phòng trọ miễn 100% với số tiền được miễn hơn 11,27 tỷ đồng, mô hình bếp ăn nghĩa tình Thủ Đức cung cấp trên 1 triệu suất ăn cho người khó khăn vì dịch bệnh với tổng số tiền gần 57 tỷ đồng; tiếp nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng hằng tháng cho 166 trẻ em mồ côi cha, mẹ; cả cha lẫn mẹ cho đến khi 18 tuổi hoặc học xong chương trình đại học, ước tính khoản hơn 200 triệu đồng mỗi tháng...

Ông Trần Hữu Phước báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời.

Bà Tô Thị Bích Châu nhận định, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời đã duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết vốn có của Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức cũ, chú trọng tính liên kết, phối hợp, hỗ trợ trong các hoạt động, vượt qua khó khăn, sự non trẻ của một đơn vị mới sáp nhập, kịp thời bắt nhịp với công việc, tập trung thực hiện những nội dung quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề nghị Mặt trận TP Thủ Đức thời gian tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp Nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương và các tổ chức thành viên, chú trọng việc phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung.

“Nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, phát huy tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của thành phố”, bà Tô Thị Bích Châu mong muốn.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đặc biệt đối với công tác giám sát, phản biện xã hội,…

Các đại biểu tham dự đại hội cùng chứng kiến đại hội ra mắt nhân sự mới.

Đại hội cũng ra mắt nhân sự mới, trong đó ông Trần Hữu Phước được đại hội hiệp thương thống nhất cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức giai đoạn 2021 -2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trần Hữu Phước tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Mặt trận TP.Thủ Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO