Ông Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch tỉnh Yên Bái

Tùng Duy 02/10/2020 11:08

HĐND tỉnh Yên Bái sáng nay (2/10) đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đình Duy (bên trái) chúc mừng ông Trần Huy Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. Nguồn: Zing.

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Yên Bái khóa VXIII sáng 2/10 đã thông qua nhiều tờ trình và nghị quyết quan trọng.

Với biểu quyết tán thành tuyệt đối 100%, ông Trần Huy Tuấn đã được bầu bổ sung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Huy Tuấn, 46 tuổi, là kỹ sư thủy lợi, từng đảm nhận qua nhiều chức vụ như Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tân Chủ tịch tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn.
Tân Chủ tịch tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn.

Cũng tại kỳ họp này, các ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, ông Ngô Hạnh Phúc, Giám đốc Sở Tài Chính, và bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đã được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiệm kỳ.

Kiện toàn một loạt nhân sự tỉnh Yên Bái

Sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa kiện toàn hàng loạt nhân sự lãnh đạo các sở ban ngành.

Theo đó, ông Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lương Văn Thức, Phó Trưởng ban Nội chính giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh để bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ, giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nhân sự tỉnh Yên Bái có nhiều thay đổi.

Hôm qua, Tỉnh ủy Yên Bái cũng đã phân công, điều động ông Đoàn Hữu Phung, Bí thư Huyện ủy Yên Bình giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư; ông Nguyễn Kiều Phương, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Văn Trọng, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, được bổ nhiệm giữ chức GĐ Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Phó GĐ Sở Tài chính giữ chức GĐ sở Tài chính; bà Lê Thị Hồng Vân, Phó GĐ Sở Y tế, giữ chức GĐ Sở Y tế; ông Đỗ Việt Bách, Chánh VP Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ngoài ra, ông Lê Trí Hà, Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ; ông An Hoàng Linh, Phó Chánh VP Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Bình; ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; bà Triệu Thị Bích Ngọc, Phó Giams đốc Sở VHTT&DL, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Những nhân sự được kiện toàn mới của Yên Bái, phần lớn thuộc thế hệ 7X, được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công về chính trị, kinh tế xã hội cho địa phương này trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái sáng 2/10.

9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản của Yên Bái đã đảm bảo tiến độ đề ra: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách tăng 8,7% so với cùng kỳ, diện tích rừng trồng mới tăng 5,8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 19%....

Một số chỉ tiêu đến nay đã hoàn thành kế hoạch năm như: Sản lượng lương thực có hạt vượt 3%, thành lập mới hợp tác xã vượt 11,6%, thành lập mới tổ hợp tác vượt 16%... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch tỉnh Yên Bái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO