Ông Trần Quốc Tuấn được 100% tín nhiệm bầu Chủ tịch VFF khóa 9

B.Phúc (tổng hợp) 06/11/2022 17:09

Mục tiêu của ông Trần Quốc Tuấn và VFF trong nhiệm kỳ chín là đưa đội tuyển bóng đá nam quốc gia có mặt tại World Cup, trước năm 2030.

Ông Trần Quốc Tuấn trở thành tân Chủ tịch VFF.

Chiều 6/11, Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã bầu ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch VFF. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết đây là vinh dự, và thách thức lớn đối với cá nhân ông để thực hiện mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) khai mạc vào 8h30 sáng 6/11, với sự tham dự của 240 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong đó có 73 đại biểu đến từ 73 đơn vị thành viên của VFF có mặt trực tiếp tham gia bầu cử. Đại hội VFF có ý nghĩa rất quan trọng khi bầu lên đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong bốn năm tới. Đại hội sẽ bầu ra một chủ tịch, ba phó chủ tịch (phụ trách chuyên môn, tài chính, truyền thông) và 13 ủy viên ban chấp hành.

Vào 14h12 chiều 6/11, 100% các đại biểu tham dự Đại hội VFF đã bầu ông Trần Quốc Tuấn giữ chức danh Chủ tịch VFF khóa 9.

Ông Tuấn cũng là ứng viên duy nhất tham gia ứng cử vị trí chủ tịch. Với năng lực và bản lĩnh đã được thể hiện trong suốt 20 năm đóng góp cho bóng đá Việt Nam, việc ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm tuyệt đối vào chức danh Chủ tịch VFF khóa 9 là điều dễ hiểu.

Quang cảnh đại hội VFF.

Ông Trần Quốc Tuấn 51 tuổi, quê quán tại Bình Định. Hiện ông Trần Quốc Tuấn mang hàm vụ trưởng tại Tổng cục TDTT. Ông Tuấn đồng thời là ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban tổ chức thi đấu AFC. Trình độ chuyên môn: tiến sĩ giáo dục học. Mục tiêu của ông Trần Quốc Tuấn và VFF trong nhiệm kỳ chín là đưa đội tuyển bóng đá nam quốc gia có mặt tại World Cup, trước năm 2030.

Sau khi bầu xong vị trí chủ tịch, vào lúc 14h15, Đại hội VFF đã bầu vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn. Do chỉ có một ứng viên duy nhất tham gia ứng cử là ông Trần Anh Tú (chủ tịch HĐQT Công ty VPF) nên không bất ngờ khi ông Tú cũng được 100% đại hội tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên môn VFF khóa 9.

Trong khi đó, hai vị trí Phó Chủ tịch tài chính - tiếp thị tài trợ và Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại đều có 2 ứng viên tranh cử, nên Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Người chiến thắng có kết quả đạt trên 50% số phiếu hợp lệ.

Bên cạnh đó, từ danh sách 24 ứng viên, 17 người được Đại hội bầu cho ghế BCH khóa 9.

Kết quả, ở cuộc bỏ phiếu Phó Chủ tịch tài chính – tài trợ, có 68/73 phiếu hợp lệ. Ông Nguyễn Trung Kiên đạt 36 phiếu bầu đồng ý (đạt tỷ lệ 52,94%). Trong khi ông Lê Văn Thành đạt 32 phiếu (tỷ lệ 47,06%). Như vậy, ông Nguyễn Trung Kiên trở thành Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - vận động tài trợ khóa 9.

Trong khi đó, ở ghế Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại, có 67 trên tổng số 73 phiếu biểu quyết hợp lệ. Ông Cao Văn Chóng đạt 28 phiếu đồng ý (tỷ lệ 41,79%). Ông Nguyễn Xuân Vũ đạt 39 phiếu (tỷ lệ 58,21%). Như vậy, ông Nguyễn Xuân Vũ trở thành Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại khóa 9.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã trực tiếp có mặt tham dự và giám sát quá trình tổ chức, bầu cử của VFF. Đích thân chủ tịch và tổng thư ký AFF cũng đến tham dự Đại hội VFF khóa 9.

Thông tin ứng cử của ông Trần Quốc Tuấn - người được Đại hội VFF khóa 9 bầu giữ chức Chủ tịch VFF. Ảnh: VFF.

Ông Trần Anh Tú có nhiều năm kinh nghiệm quản lý bóng đá trên các cương vị khác nhau, từ Phó Tổng Thư ký HFF (2008), Ủy viên Ban Futsal VFF (2008), Chủ tịch HFF (2012 đến nay), Ủy viên BCH VFF (2014 đến nay), Trưởng Ban Futsal VFF (2014 đến nay), Ủy viên Thường trực BCH VFF (2014 đến nay), Chủ tịch HĐQT Công ty VPF (2017 đến nay), Tổng Giám đốc Công ty VPF (2017-2020), Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá Bãi biển LĐBĐ châu Á (2019 đến nay).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trần Quốc Tuấn được 100% tín nhiệm bầu Chủ tịch VFF khóa 9

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO