Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực

Quốc Trung 23/11/2018 17:42

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng uỷ, chính quyền huyện Cờ Đỏ phải quy hoạch lại sản xuất, ngoài cây lúa, “phải tính toán cụ thể trồng cây gì, nuôi con gì”. Theo Chủ tịch, phải phấn đấu mỗi xã phải có sản phẩm chủ lực, mỗi xã phải xây dựng cho được một thương hiệu.

Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ.

Chiều ngày 23/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV tại huyện Cờ Đỏ.

Về kết quả kỳ họp thứ 6, đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi thông tin: Trong kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Biểu quyết thông qua các nghị quyết như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội cũng đã thông qua 9 Luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác gồm: Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; luật Phòng chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học…

Đặc biệt, Quốc hội lần này thông qua công tác nhân sự, thống nhất bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước. Ngoài ra, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ đối với ông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực - 1

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri.

Cũng theo đại biểu Trần Thị Vĩnh Nghi, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, trong đó quyết định một số vấn đề như: Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong thời gian 2 năm kể từ ngày 1/2/2019; giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến 2045; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Hội nghị đã ghi nhận được 8 lượt ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Đông Thắng; phản án về Dự án Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng “bị treo” 15 năm nay.

Trả lời một số ý kiến của cử tri về hệ thống giao thông đang xuống cấp, cụ thể tuyến tỉnh lộ 922, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết: Đây là tuyến đường do Sở GTVT TP Cần Thơ quản lý. Hiện Sở đã bố trí nguồn vốn 1,4 tỷ đồng để duy tu sửa chữa tuyến đường này và sẽ hoàn thành trước Tết nguyên đán để bà con đi lại thuận tiện. Dự án tỉnh lộ 922 mới đang triển khai đúng lộ trình, sẽ được hoàn thành đầu năm 2020.

Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri bên lề hội nghị.

Trả lời bức xúc của cử tri về việc Dự án Trường bắn ĐBSCL tại huyện Cờ Đỏ quy hoạch 15 năm chưa thấy triển khai, Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ cho biết: Trường bắn khu vực ĐBSCL được với diện tích 174 ha để sử dụng các vũ khí hạng nặng như súng cối, hoả lực. Tuy nhiên đến năm 2015, Bộ Quốc phòng quy định các trường bắn nằm gần khu dân cư đông đúc, không bảo đảm an toàn, không được sử dụng súng cối, hoả lực. Chính vì lý do đó nên phải điều chỉnh quy hoạch tại trường bắn này.

Hiện nay, Bộ CHQS TP Cần Thơ đã trình hồ sơ điều chỉnh quy hoạch lên Bộ Quốc Phòng. Theo dự kiến, trường bắn sẽ điều chỉnh còn 76 ha. Trong 76 ha này, Bộ CHQS thành phố đã bồi hoàn cho nhân dân 59 ha, hiện còn 17,2 ha nằm trong vùng lõi của dự án, Bộ CHQS thành phố đã công văn đề nghị UBND thành phố phê duyệt số tiền trên 40 tỷ đồng để bồi hoàn cho dân bị ảnh hưởng.

Riêng số đất còn lại phía sau trường bắn, “đề nghị bà con cứ tiếp tục khai thác cải tạo trên diện tích này, chờ quyết định xoá quy hoạch”, Đại tá Khanh nhấn mạnh.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo xã Đông Thắng, cấp uỷ, chính quyền cần tích cực giúp đỡ bà con làm ăn, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả. “Đạt xã nông thôn mới nhưng đời sống của bà con còn nghèo, còn khó khăn thì không được”, người đứng đầu MTTQ Việt Nam nói.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, “Đảng uỷ, chính quyền huyện Cờ Đỏ phải quy hoạch lại sản xuất, ngoài cây lúa, phải tính toán cụ thể trồng cây gì, nuôi con gì. Khai thác triệt để nguồn lực đất đai hiện có, phải xem tấc đất là tấc vàng”.

Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực - 3

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Chủ tịch, phải phấn đấu mỗi xã phải có sản phẩm chủ lực, mỗi xã phải xây dựng cho được một thương hiệu. Đồng thời, tích cực quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cho con em mình thì đất nước mới phát triển được; quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chia sẻ với ý kiến của cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác Đông Thắng, xã Đông Thắng, người đứng đầu Mặt trận cho biết: Nhiều năm qua bãi rác Đông Thắng “gánh” rác cho cả TP Cần Thơ. Hiện nay nhà máy rác TP Cần Thơ đang chạy vận hành thử, sau khi chính thức đi vào hoạt động sẽ giảm áp lực cho nhà máy rác Đông Thắng. “Tôi đề nghị TP Cần Thơ cần làm ngay, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, rỉ nước, hôi thối, mất vệ sinh tại bãi rác Đông Thắng để bà con yên tâm sinh sống và sản xuất”.

Dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị lãnh đạo huyện Cờ Đỏ, tiếp tục xây dựng bộ máy hệ thống chính trị của địa phương. Phải gần dân, sát dân, giải quyết thấu đáo các yêu cầu của người dân. Xác định những công việc, nhiệm vụ bức xúc, những kiến nghị của nhân dân và làm ngay, làm trước, làm dứt điểm tạo lòng tin đối với người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phấn đấu mỗi xã thuộc huyện Cờ Đỏ phải có một sản phẩm chủ lực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO