Pháp đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ

Bùi Loan 24/05/2017 19:16

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này, sau vụ tấn công đẫm máu tại buổi biểu diễn âm nhạc ở Manchester, miền Nam nước Anh vào đêm 22/5.

Trong một thông báo ngày 24/5, Tổng thống Macron cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội gia hạn các biện pháp khẩn cấp đến ngày 1/11, sau khi kết thúc vào ngày 15/7 tới.

Tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt trên khắp nước Pháp sau khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành một loạt vụ tấn công đẫm máu tại nước này hồi tháng 11/2015.

Như vậy, đây sẽ là lần gia hạn thứ 6 tình trạng khẩn cấp trong đó tăng thêm quyền lực cho cảnh sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pháp đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO