14 năm tù dành cho kẻ giết người vì “hơi men”

Xuân Thi 29/09/2015 14:53

Ngày 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Thông (sinh năm 1994) trú thôn Nam Sơn, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch về tội “Giết người”.

14 năm tù dành cho kẻ giết người vì “hơi men”

Bị cáo Đỗ Minh Thông trong phiên tòa sơ thẩm, sáng ngày 29-9

Vào khoảng 18h ngày 1/7/2015, sau cuộc nhậu với một số người bạn trong thôn hết 3 thùng bia, trên đường về nhà sẵn có hơi men, Đỗ Minh Thông đã giơ cao chân đạp vào xe anh Nguyễn Văn Đồng (ở cùng thôn), khiến anh Đồng ngã xuống đường. Sau đó, Thông không xin lỗi anh Đồng mà còn lớn tiếng quát mắng, hăm dọa, đuổi đánh nạn nhân. Khi anh Đồng bỏ chạy thì Thông đuổi theo rồi dùng chân đạp vào đầu, cổ và lưng làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ và tử vong khi trên đường đưa đi cấp cứu. Tại kết luận giám định pháp y về tử thi Nguyễn Văn Đồng của Trung tâm Giám định y khoa – pháp y tỉnh Quảng Bình cho biết, nguyên nhân tử vong là do tụ máu dưới màng cứng, lan tỏa hai bán cầu đại não.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Đỗ Minh Thông đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Mẹ bị cáo là bà Đoàn Thị Thới kể lại, sau khi đánh anh Đồng, Thông có về nhà nói công an sắp đến bắt con nên trèo lên cây khế ở trước nhà để đầu thú với cơ quan chức năng.

Sau khi bị bắt, Thông đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; thân nhân bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 44 triệu đồng. Ngoài ra, xét thấy, thân nhân bị cáo có ông nội và bố từng tham gia kháng chiến nên tòa đã xem xét khoan hồng.

Kết thúc phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thông 14 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    14 năm tù dành cho kẻ giết người vì “hơi men”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO