20 năm tù cho kẻ giết người vì mâu thuẫn 500.000 nghìn đồng

Kim Duẩn 20/08/2015 16:07

Vào sáng ngày 20/8, tại Ủy ban nhân dân phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Đình Tùng (SN 1995), đã có hành vi giết Nguyễn Doãn Cường bằng hai nhát dao chí mạng do có mâu thuẫn với nhau về tiền bạc. Tại phiên tòa bị cáo Tùng đã bị tòa tuyên mức án 20 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Đình Tùng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa được biết: Do có mâu thuẫn từ việc Nguyễn Đình Tùng (SN 1995), trú tại Thôn Ái Sơn 1, Phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa có cho anh Nguyễn Doãn Cường (SN 1992 cùng địa chỉ), vay 500.000 đ, khi Tùng đến đòi nợ Cường không trả mà còn xô xát với Tùng nên vào khoảng 20 giờ ngày 19-3-2015, tại đường Ái Sơn, phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa, Tùng và Cường đã hẹn nhau để nói chuyện nợ nần, trong lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra xô xát với nhau, quá bức xúc Nguyễn Đình Tùng đã cầm con dao (loại chọc tiết lợn) đâm 2 nhát vào người anh Cường (một nhát vào đùi trái, một nhát vào hố nách bên trái), hậu quả làm anh Cường chết trên đường đi cấp cứu do bị sốc, mất máu cấp.

Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn vào miền Nam, đến ngày 25-3-2015, Nguyễn Đình Tùng đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra (PC45) cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đây là vụ án giết người mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo Tùng mang tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Qua quá trình điều tra, Nguyễn Đình Tùng đã thành khẩn khai báo, đồng thời đã vận động gia đình khắc phục hậu quả. Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Bá Ngọc là người được Tùng nhờ xe máy chở Tùng ra bến xe để trốn, trên đường đi Ngọc mới nghe Tùng nói là “vừa đâm Cường không biết có sao không”, Ngay lúc này Ngọc đã từ chối không chở Tùng đi nữa nhưng Tùng đã năn nỉ, nhờ Ngọc chở tiếp nếu không Cường sẽ tìm đánh chết, vì thế, tuy chở Tùng nhưng Ngọc cũng không biết Tùng đã phạm tội “Giết người”, và không xác định được ý thức của Ngọc chở Tùng đi là để che dấu tội phạm, Khi cơ quan điều tra hỏi Ngọc đã khai báo toàn bộ sự việc một cách thành khẩn để cơ quan điều tra xác minh đối tượng phạm tội. Do đó cơ quan điều tra xác định không có đủ cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngọc về tội che dấu tội phạm.

Sáng ngày 20-8, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Đình Tùng về hành vi giết người, tại phiên tòa bị cáo Tùng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên mức án 20 năm tù giam và buộc phải bồi hoàn cho gia đình bị hại trên 93 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    20 năm tù cho kẻ giết người vì mâu thuẫn 500.000 nghìn đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO