Bác thông tin Thượng úy Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ là con trai Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Anh 13/11/2019 08:00

Ngày 12/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã bác bỏ thông tin thượng úy Nguyễn Xô Việt (SN 1984, hiện đang công tác tại Công an thị xã Phổ Yên) tát nhân viên tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng là con trai của đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc này là thông tin không chính xác, Đại tá Vui không có con trai.

Trước đó, ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Thượng úy Việt ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng, rồi tát vào mặt nam nhân viên khác tại Trạm dừng nghỉ Hải Đăng, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến dư luận bức xúc.

Công an thị xã Phổ Yên cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã yêu cầu Thượng úy Việt giải trình. Sau đó, các bên đã hòa giải và Thượng úy Việt đã xin lỗi hai nhân viên bán hàng của Trạm dừng nghỉ Hải Đăng.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng vừa ra Quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng uý Nguyễn Xô Việt để xác minh làm rõ thông tin kể trên. Quan điểm của Công an tỉnh Thái Nguyên là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CAND, không bao che các hành vi vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bác thông tin Thượng úy Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ là con trai Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO