Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế ra nước ngoài

Đại Dương 10/02/2020 07:00

Thời gian gần đây, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát mạnh, khiến nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tại Trung Quốc tăng cao, nhiều đối tượng đã thu gom khẩu trang trong nước ta rồi xuất lậu sang Trung Quốc để kiếm lời bất chính.

Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế ra nước ngoài

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ một vụ gồm 20 bao tải chứa 50.000 khẩu trang y tế chuẩn bị đưa sang biên giới.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 9/2, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, mật phục ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) đang vận chuyển trái phép 40.000 khẩu trang y tế qua biên giới.

Cũng trong ngày 9/2, trong khi kiểm tra hành chính căn biệt thự liền kề tại dãy BT6 khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông (Hà Nội), Tổ công tác của Đội QLTT số 6, Cục QLTT Hà Nội phát hiện 50 thùng hàng chứa số lượng lớn khẩu trang y tế được sản xuất trong nước. Một nam thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc nhận là chủ lô khẩu trang này. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người này đã mua gom khẩu trang và thuê ngôi biệt thự trên để tập kết. Hiện, ngành chức năng đang xác định đường đi của lô khẩu trang nêu trên.

Trước đó, tại tỉnh Lào Cai, Cục QLTT Lào Cai phát hiện 2 vụ vi phạm về khẩu trang y tế với tổng số 24.900 chiếc khẩu trang các loại. Đây là các vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đẩy giá, hàng không rõ nguồn gốc trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV). Chủ lô hàng là bà Nguyễn Linh Chi (trú tại Phường Cốc Lểu, TP Lào Cai) đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo đúng quy định. Vụ việc thứ 2 được Đội QLTT số 5 phối hợp cùng phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai, Hải quan tỉnh lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện lô hàng gồm 22.400 khẩu trang y tế tại phường Lào Cai, TP Lào Cai, không có hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra không có ai thừa nhận là chủ lô hàng.

Tại Lạng Sơn, lực lượng QLTT số 3 (Cục QLTT Lạng Sơn) phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan vừa ngăn chặn, xử lý 35.048 sản phẩm là khẩu trang, găng tay cao su có dấu hiệu vận chuyển lậu qua biên giới. Cụ thể, lực lượng QLTT phối hợp với Công an huyện Lộc Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm tra ôtô tải mang biển kiểm soát 99C-1944.23, qua đó phát hiện 6.048 chiếc khẩu trang vải loại 3 lớp trên nhãn có ghi chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khai nhận là chủ hàng, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua gom trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để vận chuyển lên địa bàn huyện Lộc Bình chuẩn bị xuất sang Trung Quốc để bán kiếm lời.

Tại Hà Giang, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cũng vừa phát hiện, thu giữ gần 62.000 chiếc khẩu trang chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc. Tổ công tác của Đồn Công an Thanh Thủy đã phát hiện xe ô tô tải, biển kiểm soát 23C- 05103 do Nguyễn Thị Sơn (41 tuổi, trú tại tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) điều khiển từ thành phố Hà Giang lên Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Trong thùng xe có 25 thùng cát tông, bên trong chứa 61.950 chiếc khẩu trang y tế. Qua xác minh, số khẩu trang trên được một phụ nữ người Trung Quốc thuê vận chuyển từ bến xe khách thành phố Hà Giang lên Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, sau đó tìm cách mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Liên quan đến tình trạng trên, Bộ Công an cũng đã đưa ra cảnh báo, lợi dụng việc giá khẩu trang và các thiết bị y tế phục vụ cho việc phòng, chống dịch bệnh tăng cao tại Trung Quốc, một số đối tượng còn thu gom khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay... vận chuyển, buôn lậu qua biên giới để kiếm lời. Theo báo cáo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện đấu tranh xử lý 26 vụ việc liên quan đến hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá hoặc bán giá cao, thu giữ 422.100 khẩu trang y tế các loại, 3.905 chai dung dịch rửa tay, sát khuẩn các loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế ra nước ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO