Bát nháo quán nhậu trên biển Phú Quốc

Hồng Lĩnh 17/02/2017 09:35

Tại Phú Quốc (Kiên Giang) thời gian gần đây, quán hàng ăn nhậu trái phép trên biển mọc lên như nấm sau mưa, bất chấp pháp luật, thách thức với chính quyền địa phương. Một trong những điểm nóng của loại hình dịch vụ này là khu vực biển thuộc làng chài Hàm Ninh, xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc.

Những quán hàng trên biển ở làng chài Hàm Ninh.

Có mặt tại làng chài Hàm Ninh vào sáng 15/2, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nên thơ của làng chài hoang sơ, thơ mộng đã bị phá nát bởi các quán hàng phục vụ ăn nhậu.

Cây cầu dài cả km chạy hút ra biển, nơi neo đậu tàu thuyền ngư dân mỗi buổi bình minh, nơi mà mỗi du khách khi đến đây để chiêm ngưỡng biển và chụp một vài kiểu ảnh kỷ niệm … nay đang oằn mình gánh gần 20 quán nhậu đấu nối với chân cầu. Đáng chú ý là cây cầu đang có nguy cơ sụp đổ. Ngành chức năng đã cắm biển cấm các loại xe lưu thông, nhưng không hiểu sao “con voi” lại đi lọt?

Bà Kim Mon - một người dân sống lâu năm ở làng chài Hàm Ninh cho biết: Vào khoảng tháng 3/2016, khu vực cầu xuất hiện quán nhậu của một gia đình ở xã mang tên Ngọc Dôi. Thấy làm ăn được, khoảng 3 tháng sau, mọc thêm quán Ngọc Hiền của một hộ dân đến từ Dương Đông. Thấy chính quyền không làm gì, cứ thế quán hàng bất hợp pháp cứ ùn ùn mọc lên với những “tên tuổi” như: Ngọc Hân, Bé Ghẹ, Tuyết Thanh, Đảo Ngọc, Tư Thắng, Euro 2016…. Đáng chú ý trong số đó có cả quán của gia đình ông Chu Văn Dương – nguyên xã đội trưởng xã Hàm Ninh. Sự việc vẫn chưa dừng lại khi nhiều hộ dân đang tập kết vật liệu để làm thêm quán mới.

Số người dân bức xúc: “Tất cả các nhà hàng đều vứt rác xuống biển, nhà vệ sinh cũng xả trực tiếp ra biển. Rác từ đó trôi dạt vào vào bờ gây ô nhiễm nặng cho cả một điểm đến du lịch nổi tiếng. Do nhiều quán mọc lên, nên đã xảy ra tình trạng chèo kéo, ẩu đả do tranh giành khách của nhau. Nhiều du khách đã thốt lên rằng: “Tại sao chính quyền địa phương lại để xảy ra tình trạng này? Nó vừa mất vệ sinh, mất mỹ quan và đặc biệt là đe doạ an toàn tính mạng của con người”.

Trao đổi về tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, ông Đỗ Văn Sơn - thừa nhận các nhà hàng xây dựng, hoạt động trái phép. Tuy nhiên, xã đã lập tờ trình xin chủ trương của UBND huyện có nên cho tồn tại loại hình này hay không, huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra và cho ý kiến luôn.

Trong khi đó ông Phan Bá Bắc – Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị huyện Phú Quốc cho rằng: Việc xây dựng, kinh doanh trái phép xảy ra trên địa bàn xã thì xã phải kiểm tra, lập biên bản, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bát nháo quán nhậu trên biển Phú Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO