Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý

PV 10/11/2016 15:10

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã xem xét và quyết định kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh.

Ông Nguyễn Văn Quý (ảnh nhỏ) người ký quyết định khởi tố hình sự
ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán Xin Chào tội “Kinh doanh trái phép”.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ngày 9/11, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Văn Nam, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh.

Theo đó, từ đề xuất xử lý của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét và quyết định kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh.

Ông Nguyễn Văn Quý có vi phạm trong việc điều tra, khởi tố 2 vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Tấn “Kinh doanh trái phép” và Nguyễn Văn Bi “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” và đã được Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Quý đã nghiêm túc tự phê bình, nhận thấy khuyết điểm, sai phạm của bản thân trong việc điều tra, khởi tố đối với 2 vụ án trên.

Ngày 25/9/2015, ông Nguyễn Văn Tấn bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về tội kinh doanh trái phép do việc mở quán cà phê Xin Chào nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc,huyện Bình Chánh để bán cà phê, ăn sáng, ăn trưa.

Ngày 11/3/2016, Viện KSND huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Tấn về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Ngày 19/4/2016, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết, ngay sau khi báo chí đăng thông tin về vụ việc chủ quán cà phê “Xin Chào” chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố, ông đã chỉ đạo Giám đốc Công an TP HCM, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP HCM khẩn trương làm rõ vụ việc.

Ngày 20/4/2016, ngay sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chỉ, Văn phòng UBND TP HCM đã có văn bản (số 3189/VP-PCNC) chỉ đạo khẩn giải quyết dứt điểm vụ việc “bán phở chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị xử lý hình sự” mà các cơ quan báo chí đã vào cuộc phản ánh.

Sáng 21/4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán “Xin Chào” do chậm đăng ký kinh doanh; làm rõ trách nhiệm liên quan.

Sáng 24/4/2016, đại diện VKSND huyện Bình Chánh, TP HCM đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn-người trước đó bị truy tố về tội "Kinh doanh trái phép".

Ngày 23/8/2016, Công an TP HCM đã triển khai quyết định kỷ luật, cách chức trưởng Công an huyện Bình Chánh đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý do liên quan đến những sai phạm trong xử lý vụ án cà phê Xin Chào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO