Có trù dập người tố cáo?

Lê Anh 14/03/2016 00:33

Vụ việc xảy ra tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (TP HCM) khi ông Phạm Ngọc Long, Kế toán trưởng nhà trường bất ngờ bị miễn nhiệm sau khi có đơn thư tố cáo những sai phạm tại trường, trong đó có tố cáo cá nhân ông Hiệu trưởng.

Có trù dập người tố cáo?

Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng,
cũng là người tố cáo sai phạm tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM.

Theo Quyết định số 261 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn ký ngày 23/2/2016, xét theo đề nghị của Hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng và Trưởng phòng tổ chức cán bộ của Sở, ông Phạm Ngọc Long Kế toán trưởng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng bị miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của trường kể từ ngày 1/3/2016.

Quyết định không đề cập đến lý do, nguyên nhân miễn nhiệm chức vụ của ông Long. Ngoài việc bị miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng, Hội đồng xử lý kỷ luật của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đã họp xử lý buộc thôi việc ông Long.

Ông Phạm Ngọc Long bức xúc cho biết, cho đến nay ông cũng chưa nhận được quyết định nêu trên và vẫn là nhân sự trực thuộc quản lý của Phòng Kế hoạch – Tài chính của Nhà trường. Ông Long cũng đã gửi một bức tâm thư tới Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng để cầu cứu.

Liên quan đến các sai phạm tại trường Lý Tự Trọng, Báo Đại Đoàn Kết đã có bài phản ánh về quá trình thanh tra từ năm 2015 cho đến nay của Thanh tra Sở GD-ĐT TP HCM đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Các sai phạm nhiều nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự, sử dụng bằng cấp chưa được Bộ GD-ĐT công nhận,…

Theo Thanh tra Sở này, Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng đã vi phạm quy định thu, nộp học phí về Kho bạc Nhà nước. Trong đó, năm 2014 trường chỉ nộp về Kho bạc Nhà nước 42,1% tiền học phí đã thu. Và tính trong 10 tháng đầu năm 2015 cũng mới nộp về kho bạc 53% tổng số thu học phí. Thanh tra Sở phát hiện, một phần khoản thu học phí của trường này đã gửi vào ngân hàng sử dụng cho các hoạt động chi thường xuyên trái với Thông tư 164/2011 của Bộ Tài chính về quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Riêng về cá nhân Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng bị Thanh tra Sở GD-ĐT phát hiện đã ký hợp đồng lao động với ông Đỗ Công Thành về làm nhân viên Phòng Quản lý khoa học - hợp tác quốc tế, tiếp đó ban hành quyết định bổ nhiệm ông Thành giữ nhiệm vụ Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn (nay đổi tên là Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng) chưa đúng quy định.

Theo xác minh của Sở GD-ĐT, ngày 24/10/2014, ông Thành được ký hợp đồng lao động ngoài biên chế có thời hạn từ ngày 1/11/2014 đến ngày 31/10/2015. Tuy nhiên, ngày 8/1/2015, ông Thành được quyết định bổ nhiệm làm Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và đào tạo ngắn hạn, với thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng của Hiệu trưởng Trường Lý Tự Trọng là sai, vi phạm Thông tư 16 của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Về bằng tiến sĩ của ông Phạm Hữu Lộc, ngày 17/9/2015 Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cũng đã có văn bản xác định, văn bằng tiến sĩ của ông Lộc chưa đủ thông tin để xem xét công nhận văn bằng. Sau đó, Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã yêu cầu ông Lộc ngưng việc sử dụng văn bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục tại Nga cấp cho đến khi được Bộ GD-ĐT công nhận.

Việc bất ngờ ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với người tố cáo sai phạm tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đang đặt ra những băn khoăn trong dư luận, cần được các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có trù dập người tố cáo?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO