Đắk Lắk không có người vượt biên vì mục đích chính trị

Nguyễn Tuấn Anh 23/11/2016 17:12

Sau 3 năm triển khai "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016", trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk không có người vượt biên vì mục đích chính trị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 23/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016".

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đắk Lắk có đường biên giới quốc gia dài 73 km tiếp giáp với tỉnh Mondukiri (Vương quốc Campuchia), khu vực biên giới của tỉnh có 4 xã thuộc 2 huyện biên giới (Buôn Đôn và Ea Súp) với 5.740 hộ/21.943 khẩu thuộc 24 dân tộc sinh sống.

Trước năm 2014 trở về trước khu vực biên giới luôn nổi lên những vụ việc phức tạp như giết người, hiếp dâm, trộm cắp, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, chặt phá rừng, săn bắn dộng vật hoang dã, quý hiếm, sử dụng vũ khí trái phép, vi phạm quy chế biên giới...

Thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới", từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2016, các ngành chức năng đã chủ động phối hợp tổ chức truyên truyền được 96 đợt cho trên 82.000 lượng người tìm hiểu những chính sách mới, luật mới ban hành liên quan đến công việc, đời sống, lao động sản xuất của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng đã chủ động tuyên truyền phổ biến pháp luật của Việt Nam nhất là những quy định mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý, bảo vệ rừng... cho lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia thông qua các buổi giao ban, gặp gỡ, đồng thời phối hợp xử lý những trường hợp vi phạm Quy chế biên giới chặt chẽ, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ, từ sự vào cuộc của các ngành chức năng đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Đặc biệt, số vụ/đối tượng vi phạm quy chế về khai thác, bảo vệ rừng; vi phạm quy chế khu vực biên giới... giảm rõ rệt.

Cụ thể, về vi phạm lâm luật năm 2013-2014 xảy ra 231vụ/353 đối tượng; năm 2015-2016 giảm xuống 128/248 đối tượng. Về số vụ vi phạm quy chế biên giới năm 2013-2014 là 62 vụ/87 đối tượng thì năm 2015-2016 là 45 vụ/68 đối tượng.

Sau 3 năm triển khai đề án đến nay trên địa bàn biên giới không có người vượt biên vì mục đích chính trị; đại đa số cán bộ, nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen 3 tập thể, 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk không có người vượt biên vì mục đích chính trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO