Đốn hạ 95 cây gỗ, một đối tượng bị khởi tố

Phạm Hưởng 11/01/2018 10:55

Sáng 11/1, tin từ Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Công Hoàng (39 tuổi, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng.

Đốn hạ 95 cây gỗ, một đối tượng bị khởi tố

Lê Hoàng Cồng tại Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh.

Kết luận điều tra Công an huyện Chư Păh ban đầu, từ giữa tháng 11/2017, Lê Công Hoàng đã tập hợp 3 nhóm gồm 17 đối tượng (trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh và xã IaYok, huyện Ia Grai) tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ tại các Tiểu khu 223, 225, 227 thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Tất cả số lượng gỗ trên được các đối tượng dùng xe máy vận chuyển tập kết tại một điểm rồi tiếp tục dùng xe ô tô tẩu tán, tiêu thụ.

Sau nhiều ngày trinh sát, đến ngày 26/11/2017, các đối tượng đang tổ chức vận chuyển 160 hộp gỗ về nơi tập kết thì bị Công an huyện Chư Păh phát hiện, bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 2 máy cưa lốc, 160 hộp gỗ xẻ (khối lượng 23,73 m3) và 8 xe máy độ chế chuyên dùng để vận chuyển gỗ. Qua khám nghiệm hiện trường, cùng lời khai của các đối tượng, Công an xác định Lê Hoàng Công là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo các đối tượng khai thác 95 cây gỗ các loại, thiệt hại khoảng 91,987 m3 gỗ.

Huyện Chư Păh được liệt kê vào điểm nóng phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép. Thống kê, năm 2017, Công an huyện Chư Pah đã khởi tố, điều tra 5 vụ với 11 bị can liện quan đến các hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Tổng số lượng gỗ thiệt hại khoảng 200,316 m3. Nhiều vụ cất giấu, vận chuyển lâm sản khai thác trái phép vắng chủ cũng bị phát hiện, thu giữ 81,584 m3 gỗ các loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đốn hạ 95 cây gỗ, một đối tượng bị khởi tố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO